Báo Thái Lan lo sợ cái dớp chỉ hòa và thua tuyển Việt Nam thời Park Hang-Seo

Giang Lao
Giang Lao
20/12/2021 20:48 GMT+7

Trang Siamsport thúc giục HLV Mano Polking đã đến lúc giúp tuyển Thái Lan vượt qua cái bóng tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang-Seo, nhưng đây cũng có thể là áp lực cho ‘Voi chiến’ trước các trận bán kết AFF Cup 2020.

Điều này phần nào thể hiện qua sự phản ứng của HLV Mano Polking lẫn ngôi sao số 1 tuyển Thái Lan Chanathip Songkrasin khi đều rất bất ngờ vì phải gặp tuyển Việt Nam sớm ở bán kết.

Chanathip Songkrasin (giữa) trong 2 lần cùng tuyển Thái Lan gặp tuyển Việt Nam gần đây nhất đều không để lại dấu ấn

aff

Trước giải AFF Cup 2020, tuyển Thái Lan đã chịu sức ép rất lớn sau sự ra đi của HLV Akira Nishino vì thất bại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong khi đó, HLV Mano Polking được lựa chọn thay thế ngắn hạn là một sự mạo hiểm, vì nhà cầm quân này chỉ lần đầu tiên trong sự nghiệp được dẫn dắt một đội tuyển.

Việt Nam và Thái Lan 'nặng nợ' thế nào từ Huỳnh Đức, Kiatisak tới Quang Hải, Chanathip

Ngoài ra, HLV Mano Polking cũng là nhà cầm quân thứ 4 của tuyển Thái Lan phải thay đổi sau Milovan Rajevac, Sirisak Yodyardthai và Akira Nishino, chưa kể thêm cả HLV người Brazil, Alexandre Gama ở đội U.23 trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến nay, vì mỗi lần đối đầu với tuyển Việt Nam hay đội U.23 do HLV Park Hang-Seo dẫn dắt đều không có kết quả khả quan.

Theo thống kê của trang Siamsport, tổng cộng bóng đá Thái Lan cả đội tuyển và U.23 từ sau thời HLV Kiatisuk Senamuang chưa lần nào thắng được các đội tuyển Việt Nam do HLV Park Hang-Seo dẫn dắt. Cụ thể là 5 trận, đoàn quân “Những chiến binh sao vàng” của nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thắng “Voi chiến” 1 trận và hòa 4 trận, trong đó có 3 trận kết thúc mà không bên nào ghi bàn.

Lần gặp gần nhất của hai đội tuyển là 2 lượt trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (tháng 9 và 11.2019) đều kết thúc với tỷ số hòa 0-0 dưới thời HLV Akira Nishino. Ngoài ra là 2 trận hòa, gồm của đội U.22 Thái Lan trước U.22 Việt Nam 0-0 tháng 2.2019 do HLV Alexandre Gama dẫn dắt tại giải U.22 Đông Nam Á, và tại kỳ SEA Games vào tháng 12.2019 ở Philippines hòa 2-2 tại vòng bảng (thời HLV Akira Nishino).

HLV Park Hang-Seo được xem là khắc tinh của các đội tuyển Thái Lan

độc lập

Trận còn lại tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 là tại giải King's Cup vào tháng 6.2019 dưới thời HLV Sirisak Yodyardthai dẫn dắt, sau đó vào chung kết chỉ chịu thua tuyển Curacao sau loạt sút luân lưu.

Cũng qua chuỗi trận đối đầu với các đội tuyển Thái Lan, sau đó các đội tuyển Việt Nam do HLV Park Hang-Seo dẫn dắt đều đi đến đích thành công như vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, sớm giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023 hay đoạt HCV SEA Games 2019.

Vì vậy, báo chí Thái Lan bỗng lo sợ cái dớp cũ lặp lại và có thể làm tan vỡ dự định vào chung kết của “Voi chiến” do cuộc đối đầu lại diễn ra sớm.

Yếu tố tâm lý này cũng được trang Siamsport liên tục thăm dò HLV Mano Polking và thủ quân Chanathip Songkrasin xem phản ứng ra sao, dù cả 2 đều tuyên bố hết sức tự tin, nhưng cũng xen lẫn sự e ngại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.