Báo Thái Lan nhắc món tiền thưởng gấp đôi trước trận bán kết gặp tuyển Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
20/12/2021 09:15 GMT+7

Tờ Siamsport vừa cho biết, bà trưởng đoàn Nualphan Lamsam của tuyển Thái Lan sẽ bay đến Singapore trong ngày 20.12, để khích lệ tinh thần đội nhà sau khi gặp phải tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020.

Ở các trận vòng bảng AFF Cup 2020, bà Nualphan Lamsam dù là trưởng đoàn tuyển Thái Lan nhưng chủ yếu chỉ điều hành từ xa, với dự kiến nếu đội nhà vào chung kết mới đến Singapore. Nhưng nay kế hoạch thay đổi, nữ trưởng đoàn xinh đẹp này phải sang Đảo quốc sư tử sớm hơn vì “Voi chiến” bất ngờ đụng độ tuyển Việt Nam ở bán kết.

Bà Nualphan Lamsam phải bay ngay sang Singapore sau khi tuyển Thái Lan đụng độ tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020

fat

Trước khi bà Nualphan Lamsam lên đường bay sang Singapore trong ngày 20.12, tờ Siamsport cũng nhắc lại việc nữ trưởng đoàn xinh đẹp này đã từng hứa thưởng riêng cho tuyển Thái Lan đến 20 triệu baht (13,5 tỉ đồng) nếu đội nhà vô địch AFF Cup 2020. Nhưng nay việc sớm gặp tuyển Việt Nam là đương kim vô địch giải ở bán kết khiến dự định không dễ hoàn thành, vì nếu thất bại, thì đây sẽ là lần thứ 2 liên tiếp “Voi chiến” dừng chân ở bán kết AFF Cup nên sẽ khó có món tiền thưởng nào được chi ra.

Cũng theo tờ Siamsport, bà Nualphan Lamsam hy vọng việc mình có mặt tại Singapore sắp tới đây sẽ tiếp tục củng cố tinh thần tuyển Thái Lan bất kể đã hoàn tất vòng bảng với thành tích ấn tượng toàn thắng cả 4 trận, ghi 10 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn.

Ngoài ra, báo chí Thái Lan cũng đang ca ngợi đội nhà lên mây xanh qua việc HLV Mano Polking chỉ sử dụng đội hình dự bị nhưng thắng dễ chủ nhà Singapore 2-0 ở lượt cuối bảng A, tạo nhiều phấn khích cho giới CĐV nước này tin rằng “Voi chiến” đang có rất nhiều cơ hội để vô địch AFF Cup 2020.

HLV Mano Polking chưa từng vô địch một giải đấu lớn nào trong sự nghiệp thi đấu và cầm quân, nên cũng đang khiến báo chí Thái Lan e dè trong mục tiêu lần thứ 6 vô địch AFF Cup

fat

Tuy nhiên, kỳ vọng này đang đứng trước thử thách rất lớn vì tuyển Thái Lan sớm đụng độ ngay tuyển Việt Nam, với trận bán kết lượt đi diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 23.12 và lượt về cũng cùng giờ ngày 26.12 đều trên sân Quốc gia Singapore.

Theo đánh giá của báo chí khu vực, tuyển Thái Lan được cho đang tìm lại sức mạnh qua các trận ở bảng A giải AFF Cup 2020, nhưng nên nhớ các đối thủ cùng bảng này như Myanmar, Philippines hay Singapore đều dưới cơ xa. Trong khi, ở bảng B tuyển Việt Nam đã gặp những đối thủ tranh chấp thực sự mạnh là Indonesia và Malaysia, nên tính chất hoàn toàn khác nhau.

Ngoài ra, trang ESPN châu Á cũng lưu ý tuyển Thái Lan dù đang lên tinh thần sau vòng bảng, nhưng cũng cần nhớ tuyển Việt Nam đang có đủ mọi bản lĩnh, đẳng cấp và kinh nghiệm nhờ đang thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, không hề run sợ hay e ngại đối đầu trước những đội mạnh như tuyển Úc, Nhật Bản hay Ả Rập Xê Út. Do đó, câu phát biểu của HLV Park Hang-Seo cho thấy sự tự tin này của “Những chiến binh sao vàng” rất lớn, đó là: “Gặp Thái Lan hay bất cứ đối thủ nào ở bán kết AFF Cup 2020 cũng đều như nhau”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.