Thủ môn mang áo số 1 tuyển Thái Lan có nguy cơ chia tay AFF Cup 2020

Giang Lao
Giang Lao
13/12/2021 10:15 GMT+7

Theo trang Siamsport, tối ngày 10.12 thủ môn Kawin Thamsatchanan đã tức tốc rời khỏi nơi tập trung đội tuyển Thái Lan từ Singapore bay trở về nước để thăm bố của anh đang bị bệnh nặng.

Hiện thủ môn kỳ cựu 31 tuổi, Kawin Thamsatchanan và đang chơi cho CLB OH Leuven ở Bỉ, đã hoàn tất cách ly 1 ngày như quy định khi về đến Bangkok để thăm bố đang bị bệnh. Tuy nhiên, sau đó khả năng anh có quay trở lại tuyển Thái Lan tiếp tục dự AFF Cup 2020 hay không còn bỏ ngỏ.

Thủ môn Kawin Thamsatchanan chưa ra sân thi đấu phút nào tại AFF Cup 2020 thì phải quay về nước do bố của anh bị bệnh

fat

Trang Siamsport cho biết, Kawin Thamsatchanan đã xin phép lãnh đạo đội tuyển Thái Lan, gồm bà trưởng đoàn Nualphan Lamsam và HLV Mano Polking, cùng lời hứa sẽ sớm quay trở lại Singapore.

Tuy nhiên, ở trận kế tiếp khi tuyển Thái Lan sắp gặp Philippines lúc 16 giờ 30 ngày 14.12, coi như Kawin Thamsatchanan nếu có trở lại cũng không kịp thi đấu.

Trước đó, ở trận ra quân khi tuyển Thái Lan thắng Timor Leste 2-0, Kawin Thamsatchanan chỉ ngồi dự bị cho thủ môn Chatchai Budprom bắt chính, và ở trận tiếp theo “Voi chiến” thắng đậm Myanmar 4-0 tối ngày 11.12 thì thủ môn này vắng mặt do đã trở về Bangkok.

Cùng thời điểm khi Kawin Thamsatchanan quay về nước, trước đó 1 ngày hậu vệ Jonathan Khemdee cũng chia tay tuyển Thái Lan vì bị bệnh đau dạ dày, khiến “Voi chiến” hiện còn 28 cầu thủ, trong đó có 2 thủ môn gồm Chatchai Budprom và Siwarak Tedsungnoen, cùng hậu vệ Philip Roller vừa đến tập trung.

Tuyển Thái Lan (giữa) hiện dẫn đầu bảng A sau 2 trận toàn thắng

fat

Do đó, tuyển Thái Lan vẫn đang rất hy vọng Kawin Thamsatchanan sẽ kịp trở lại và cầu nguyện cho bố cầu thủ này sớm bình phục. Ở vòng bảng AFF Cup 2020, “Voi chiến” đang xếp đầu bảng A với 2 trận toàn thắng, còn gặp Philippines (ngày 14.12) và chủ nhà Singapore ở lượt cuối ngày 18.12 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.