HLV của Malaysia thừa nhận thua 'tâm phục khẩu phục' trước tuyển Việt Nam

Quốc Việt
Quốc Việt
12/12/2021 22:12 GMT+7

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận tuyển Malaysia đã thua tâm phục khẩu phục với tỷ số 0-3 trước một Việt Nam chơi hay hơn ở lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2020 diễn ra tối 12.12.

Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu chơi áp đảo hoàn toàn Malaysia trên sân Bishan để giành chiến thắng đậm nhờ các pha lập công của Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe chẳng có gì phải giữ kẽ khi khen ngợi sức mạnh của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo.

Tuyển Malaysia (áo vàng) lại thua Việt Nam

chụp màn hình

“Đây là trận đấu thực sự khó khăn cho Malaysia và hôm nay chúng tôi đã thua đội mạnh hơn. Giờ toàn đội cần quên ngay thất bại này để tập trung cho trận tới gặp Indonesia (19.12). Chúng tôi hy vọng sẽ có chiến thắng trước Indonesia và đoạt vé vào bán kết”, HLV Cheng Hoe nói.

Nhận định về diễn biến trận đấu, chiến lược gia 53 tuổi cho biết tuyển Malaysia đã màn trình diễn khác biệt trong 2 hiệp đấu. “Hiệp 1, vì tôn trọng đối thủ và cẩn trọng nên đội hình chơi có phần rất thấp. Nhưng chấn thương của đội trưởng Aidil Zafuan phải rời sân sớm đã giúp tuyển Việt Nam có nhiều khoảng trống hơn. Tôi nghĩ, chúng tôi đã quá tập trung chơi phòng ngự, nhưng không đủ sự chắc chắn để đảm bảo mành lưới. Sau trận này, tuyển Malaysia sẽ rút ra nhiều bài học lớn khi không có thành tích tốt trước Việt Nam. Hy vọng chúng tôi sẽ tiến bộ trong thời gian tới”, HLV Cheng Hoe nhấn mạnh.

HLV Tan Cheng Hoe (giữa) vẫn chưa thể thắng HLV Park Hang-seo

Nhận xét về tuyển Việt Nam, nhà cầm quân này nói: “Tôi không bất ngờ về cách chơi của tuyển Việt Nam, chúng tôi biết họ luôn chơi rất kỹ thuật với những pha phối hợp nhuẫn nhuyễn. Thực tình mà nói tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt, được cọ xát nhiều nhờ vòng loại World Cup 2022. Nhưng nói gì thì nói, các cầu thủ chúng tôi cần phải rút ra những điều chưa tốt để cải thiện cho trận tới”.

Sau cùng, ông Cheng Hoe cũng đã dành lời động viên cho các học trò: “Trong bóng đá, chỉ cần mất tập trung trong một khoảnh khắc vài giây sẽ tạo cơ hội cho đối thủ ghi bàn. Trên hết, tôi không nghĩ cầu thủ Malaysia đã chơi tốt, hy vọng sẽ sớm quên trận hôm nay để tập trung cho trận Indonesia. Với việc có 1 tuần nghỉ, các cầu thủ sẽ có cơ hội hồi phục tốt”.

Công Phượng (số 10) đã có 1 trận đấu hay

chụp màn hình

Trong cuộc họp báo, HLV Cheng Hoe cũng không nói nhiều về việc tuyển Malaysia bị thiệt quân do 4 cầu thủ nhiễm Covid-19, nhưng nhà cầm quân này cho rằng nếu không gặp phải sự cố trên, tuyển Malaysia sẽ có đủ đội hình và ít nhiều tự tin hơn.

Với trận thua này, tuyển Malaysia hiện rớt xuống vị trí thứ 3 sau Indonesia và Việt Nam tại bảng B. Cả 3 đội này đều có cùng 6 điểm nhưng tuyển Malaysia thua về thành tích đối đầu lẫn hiệu số bàn thắng bại và đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Ở lượt trận tới vào ngày 15.12, tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia, trận đấu mang tính quyết định cho cuộc đua tranh ngôi đầu cũng như chiếc vé đầu tiên vào bán kết ở bảng B.

Xếp hạng bảng B, AFF Cup 2020 ngày 12.12:

Hạng Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Indonesia 2 2 0 0 +6 6
2 Việt Nam 2 2 0 0 +5 6
3 Malaysia 3 2 0 1 +3 6
4 Campuchia 2 0 0 2 -4 0
5 Lào 3 0 0 3 -10 0
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.