Báo Thanh Niên đoạt giải ba giải báo chí Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam 2023

Quý Hiên
Quý Hiên
18/11/2023 17:22 GMT+7

Các nhà báo Bích Thanh, Tuệ Nguyễn của Báo Thanh Niên đã đoạt giải ba giải báo chí Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam 2023 với tác phẩm "Dạy học không bám sách giáo khoa, được không?".

Sáng nay 18.11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ GD-ĐT đã tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam lần thứ 6, năm 2023. 

Đây là sự kiện do Bộ GD-ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT-TT, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực. 

Giải được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về sự nghiệp giáo dục; các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Báo Thanh Niên đạt giải C giải báo chí 'Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam' 2023 - Ảnh 1.

Đại diện nhóm tác giả của Báo Thanh Niên, nhà báo Bích Thanh (thứ 6 từ trái qua) nhận giải báo chí Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam 2023

THẾ ĐẠI

Ở giải thưởng năm nay, Báo Thanh Niên có tác phẩm Dạy học không bám sách giáo khoa, được không? của các tác giả Bích Thanh, Tuệ Nguyễn đoạt giải ba.

Trong bối cảnh các trường đang triển khai giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông 2018, khi chương trình là pháp lệnh còn sách giáo khoa là tài liệu có tính chất tham khảo, hướng dẫn thì các trường không sử dụng sách giáo khoa có sẵn mà còn chủ động biên soạn tài liệu học tập riêng cho học sinh. Tùy theo năng lực của học sinh cũng như định hướng, chiến lược giáo dục mà trường có kế hoạch biên soạn tài liệu học tập phù hợp với người học.

Thông qua bài viết, các tác giả Bích Thanh, Tuệ Nguyễn đã giới thiệu những mô hình của các trường phổ thông trong việc chủ động biên soạn, tổ chức nguồn học liệu, tài liệu bên cạnh sách giáo khoa để hướng đến mục tiêu giáo dục là phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh.

Các nhà báo của Báo Thanh Niên đã phát hiện, tìm hiểu và ghi nhận những cách thức các trường, các giáo viên đã xây dựng, chọn lựa và biên soạn các tài liệu dạy học để đáp ứng mục tiêu của chương trình. Chính từ sự năng động và sáng tạo của giáo viên trong quá trình "dạy không bám sách giáo khoa" đã tạo niềm hứng khởi với học sinh qua môn học mà mình phụ trách.

Theo ban tổ chức giải thưởng, giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2023 nhận được gần 800 tác phẩm dự thi của 4 loại hình (báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình). Giải cũng nhận được sự tham gia của đông đảo cơ quan báo chí từ T.Ư đến địa phương ở khắp các vùng miền trên cả nước. 

Ban giám khảo đã lựa chọn 85 tác phẩm vào chung kết và trao giải cho 59 tác phẩm. Trong đó, có 1 giải đặc biệt, 4 giải nhất, 12 giải ba và 34 giải khuyến khích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.