Báo Thanh Niên đoạt giải C giải báo chí về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thu Hằng
Thu Hằng
13/11/2021 22:36 GMT+7

Lễ trao giải báo chí toàn quốc Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng , tiêu cực lần thứ 3, năm 2020 - 2021 diễn ra tối nay, 13.11, tại Hà Nội.

Giải thưởng do Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Đây là một trong những sự kiện kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2021).

Đến dự lễ trao giải có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng T.Ư Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Nội Chính T.Ư Phan Đình Trạc; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư...

Theo ông Đỗ Văn Chiến, giải thưởng năm nay có 1.181 tác phẩm ở các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình của trên 100 cơ quan báo chí ở T.Ư và địa phương gửi dự thi.

Nhà báo Bắc Bình, Báo Thanh Niên nhận giải C

NGọc Thắng

Đánh giá của Hội đồng chung khảo, các tác phẩm báo chí dự thi năm nay đã bám sát với chủ đề và tiêu chí thể lệ giải. Các cơ quan truyền thông, báo chí đã có nhiều tin, bài phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được nhân dân quan tâm; đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao hình ảnh và vị thế của đất nước trong cộng đồng quốc tế.

Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, tính phát hiện cao, thể hiện sự dấn thân, đeo bám tới cùng vụ việc của các nhà báo, tạo hiệu ứng tác động xã hội rất lớn, đem lại hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đáng chú ý, năm nay có nhiều hơn tác phẩm viết về đề tài biểu dương, cổ vũ các gương đấu tranh với tham nhũng, lãng phí; về vấn đề trục lợi chính sách để tham nhũng, những hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả Hãng phim Tài liệu và khoa học T.Ư

NGọc Thắng

Kết quả, 45 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải thưởng, gồm: 4 giải A, 10 giải B, 12 giải C và 18 giải khuyến khích. Đáng chú ý, lần đầu tiên có một tác phẩm đoạt giải đặc biệt do Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trao cho bộ phim tài liệu 3 tập "Giặc nội xâm" được phát sóng trên VTV của Hãng phim Tài liệu và khoa học T.Ư.

Báo Thanh Niên đoạt giải C với loạt 4 bài "Chiêu trò trục lợi chính sách ở Trà Vinh" của tác giả Bắc Bình

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại lễ trao giải

NGọc THắng

Qua 3 lần tổ chức giải, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: “Lực lượng hùng hậu của báo chí cách mạng Việt Nam đã đóng góp xứng đáng công sức của mình vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, tôi đánh giá cao và tin tưởng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng sẽ thu hút các nhà báo tham gia, có nhiều tác phẩm báo chí góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ngăn chặn, kiềm chế và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.