Bão Trà Mi: Bờ biển Thừa Thiên - Huế tan hoang

27/10/2024 18:29 GMT+7

Sóng lớn kèm gió mạnh do bão số 6 (bão Trà Mi) đã tàn phá bờ kè, vỉa hè và nhiều hàng quán kinh doanh tại bãi biển Phú Thuận (H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế).

Chiều 27.10, sau bão Trà Mi, lực lượng chức năng xã Phú Thuận (H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đã kiểm tra tại khu vực đập Hòa Duân để nắm bắt tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả.

Trước đó, do ảnh hưởng bão Trà Mi nên nước biển tại xã Phú Thuận dâng cao, tràn vào khu vực dân cư, hàng quán. Riêng tại khu vực đập Hòa Duân (xã Phú Thuận), nước biển tràn qua bờ cát của bãi tắm, tạo thành dòng chảy xiết vào khu dân cư, tàn phá nhiều cơ sở hạ tầng, hàng quán.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận chiều 27.10, tại bãi biển Phú Thuận:

Bão Trà Mi: Bờ biển Thừa Thiên - Huế tan hoang- Ảnh 1.

Toàn cảnh bãi biển Phú Thuận bị sóng biển tàn phá trong bão Trà Mi

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cập nhật bão số 6 (Trà Mi): Cây xanh ngã đổ, nước biển đe dọa nhà dân tại Huế

Bão Trà Mi: Bờ biển Thừa Thiên - Huế tan hoang- Ảnh 2.

Nước biển tràn vào quán, làm hư hại nhiều tài sản của người dân

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bão Trà Mi: Bờ biển Thừa Thiên - Huế tan hoang- Ảnh 3.

Hệ thống kè bê tông bị nước biển hất tung

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bão Trà Mi: Bờ biển Thừa Thiên - Huế tan hoang- Ảnh 4.

Đá của bờ kè bị sóng biển làm tràn lên vỉa hè, tạo khung cảnh tan hoang

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bão Trà Mi: Bờ biển Thừa Thiên - Huế tan hoang- Ảnh 5.

Nhiều cây xanh bị bật gốc

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bão Trà Mi: Bờ biển Thừa Thiên - Huế tan hoang- Ảnh 6.

Đây là khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở trong mùa mưa bão

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Như Thanh Niên đã phản ánh, khu vực bờ biển thuộc xã Phú Thuận bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền hơn 100 m, đe dọa nhiều hộ dân.

Tình trạng này do mưa lớn kết hợp triều cường nhiều ngày gây ra. Qua theo dõi của địa phương, việc sạt lở này nằm gần điểm từng mở cửa biển (cửa biển Hòa Duân) trong các năm 1999 và 2001. Thời gian qua, chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động các lực lượng, trong đó nòng cốt là lực lượng quân đội tiến hành đắp kè đá, khắc phục sạt lở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.