Bão Trà Mi đổ bộ vào Philippines, dự báo mạnh trở lại khi vào Biển Đông

Khánh An
Khánh An
24/10/2024 07:34 GMT+7

Dự báo bão Trà Mi quét qua Philippines trong ngày 24.10 và suy yếu, trước khi đi vào Biển Đông và mạnh trở lại.

Bão Trà Mi đổ bộ vào Philippines, dự báo mạnh trở lại khi vào Biển Đông- Ảnh 1.

Lực lượng Tuần duyên Philippines cứu hộ người dân tại vùng Bicol hôm 23.10

ẢNH:REUTERS

Tờ The Phillippine Star ngày 24.10 đưa tin bão Trà Mi (tên Philippines là Kristine) đổ bộ vào khu vực Divilacan ở tỉnh Isabela phía đông bắc Philippines và tiếp tục di chuyển về phía tây với tốc độ chậm dần.

Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho hay bão đổ bộ vào lúc 0 giờ 30 ngày 24.10 (giờ địa phương). Đến 4 giờ cùng ngày, bão quét đến khu vực Tumauini ở Isabala với sức gió lên đến 95 km/giờ, giật 160 km/giờ.

Di chuyển với tốc độ 15 km/giờ, dự kiến bão tiếp tục quét qua phía bắc đảo Luzon và ra khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines vào chiều 25.10.

PAGASA cảnh báo gió với tốc độ từ 89-117 km/giờ trong 18 giờ tới tại nhiều khu vực. Trong khi đó, mực nước biển có thể cao hơn 3 m so với bình thường. Sóng biển có thể cao đến 8 m tại khu vực ven thung lũng Cagayan, vùng Ilocos và Zambales.

Đáng chú ý, cơ quan này dự báo bão Trà Mi có thể mạnh trở lại khi di chuyển vào Biển Đông.

Ý nghĩa tên bão Trà Mi (số 6) và những cơn bão tên tiếng Việt Nam

Cơn bão đã gây mưa lớn, ngập nặng tại nhiều khu vực trước khi đổ bộ. Cảnh sát trưởng Erwin Rebellon của thành phố Naga (vùng Bicol) cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng và tình hình đang được làm rõ. Văn phòng dân phòng địa phương thông báo có thêm 2 ca tử vong tại các vùng khác ở Bicol.

Trong đó, một thanh niên 22 tuổi chết tại thị trấn Palanas ở Masbate do cành cây rơi trúng và một cụ ông thiệt mạng tại thị trấn Bagamonoc do mái nhà sập đè lên. Ngoài ra, còn có 5 ngư dân được thông báo mất tích. Hơn 47.500 người đã rời bỏ nhà cửa vì bão Trà Mi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.