Báo Trung Quốc kêu gọi người dân chống gián điệp Mỹ

19/10/2021 08:54 GMT+7

Tờ South China Morning Post ngày 17.10 đưa tin tài khoản Weibo của PLA Daily, tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc, đã gọi Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) là thế lực thù địch nước ngoài.

Tờ báo này cũng kêu gọi thực hiện “chiến tranh nhân dân” để đề phòng rủi ro tình báo. Động thái này diễn ra sau khi CIA thành lập trung tâm chuyên đối phó với Trung Quốc vào ngày 7.10.

Báo Trung Quốc gọi CIA là thế lực thù địch nước ngoài

reuters

Bài đăng của PLA Daily cáo buộc CIA đang trắng trợn tuyển dụng đặc vụ và cho biết để giữ vững an ninh quốc gia, chỉ cần tin nhân dân và dựa vào nhân dân. PLA Daily cũng kêu gọi công chúng hỗ trợ để gián điệp không thể hoạt động và ẩn náu.

Đoạn video được nhiều người dùng mạng Trung Quốc chia sẻ trong vài ngày qua cũng tuyên bố CIA đang tuyển dụng nhân viên nói tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Khách Gia và tiếng Thượng Hải.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã lên án việc CIA lập Trung tâm sứ mệnh Trung Quốc (CMC) và gọi đây là biểu hiện của tâm lý chiến tranh lạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.