Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

05/06/2022 06:59 GMT+7

Chiều 4.6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 14 ngày 22.9.2021 của Bộ Chính trị về 'Chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung'.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá về đội ngũ cán bộ, đảng viên, thì có 3 thành phần. Thứ nhất là những người có suy nghĩ tích cực, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thứ 2 là những người “cứ bình bình, chưa đến mức tiêu cực nhưng chỉ quy định gì thì làm nấy”; và thứ 3 là những người chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân, không nghĩ đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Do đó, cần phải khuyến khích, bảo vệ những người luôn tìm cách mang lại lợi ích cho đất nước nhưng lại gặp khó khăn khi thực hiện.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên

SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Văn Nên cũng cho biết một bộ phận cán bộ bắt đầu có tâm lý lo lắng, nóng lòng với công việc nhưng dễ rơi vào tình huống không đúng quy định, thậm chí là rơi vào tình huống làm trái. Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị khi tình huống xuất hiện cán bộ nghĩ cách làm mới, phương pháp mới mang lại hiệu quả, thì phải báo cáo ngay với cấp ủy, người đứng đầu, và được xác nhận đồng ý cho thực hiện, nếu khó thì làm thí điểm với tinh thần không trái hiến pháp. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền cũng phải tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên triển khai sáng kiến, thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.