Bảo vệ đàn voi rừng xuất hiện ở vùng biên giới Gia Lai

20/06/2022 15:32 GMT+7

Một đàn voi rừng hoang dã khoảng 3 - 5 con đã đi từ hướng Campuchia về Việt Nam qua đoạn đường tuần tra biên giới thuộc địa phận xã Ia Mơ, H.Chư Prông (Gia Lai).

UBND xã Ia Mơ, H.Chư Prông (Gia Lai) ngày 20.6 cho biết vừa thông báo đến người dân và các đơn vị đứng chân trên địa bàn, nhằm bảo vệ đàn voi rừng mới xuất hiện ở dọc đường biên thuộc địa phận xã này với Campuchia.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 12.6, trên đoạn biên giới thuộc Đồn biên phòng Ia Mơ quản lý, xuất hiện đàn voi rừng hoang dã khoảng 3 - 5 con đi từ hướng Campuchia về Việt Nam qua đoạn đường tuần tra biên giới giao với tỉnh lộ 665 thuộc địa phận xã Ia Mơ, H.Chư Prông (Gia Lai). Dọc đường đi, đàn voi đã quật ngã, giẫm đạp nhiều cây cối.

Đàn voi giẫm đạp nhiều cây cối trên đường di chuyển

LÊ TIỀN

Để đảm bảo an toàn cho người dân và các công nhân cao su, công nhân đang thi công công trình thủy lợi, UBND xã Ia Mơ yêu cầu các thôn, làng, các đơn vị đứng chân trên địa bàn tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân, công nhân biết, hạn chế đi đến khu vực trên và không ngủ lại qua đêm tại nương rẫy để tránh thiệt hại về người và tài sản khi gặp đàn voi rừng. Đồng thời tuyên truyền người dân và công nhân tuyệt đối không được săn bắn voi rừng hoang dã.

Khi phát hiện đàn voi rừng, nhân dân và các tổ chức cá nhân báo tin về UBND xã hoặc các đơn vị lực lượng vũ trang biết để bảo vệ. Đồng thời tìm cách đẩy đuổi lên khu vực biên giới bằng các hình thức như dùng vật dụng gây ra tiếng ồn để đàn voi di chuyển ra khỏi khu vực nội địa.

Xác nhận với PV Thanh Niên chiều 20.6, Chi cục Kiểm lâm Gia Lai cho biết đây là voi châu Á, tên khoa học Elephas maximus, loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đang bị đe dọa tuyệt chủng, được pháp luật nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.