Đàn voi rừng quay về nhà sau chuyến lang thang 1.300km dọc Trung Quốc

12/08/2021 07:10 GMT+7

Mười bốn con voi hoang dã đang di chuyển về phía nam, hướng tới môi trường sống được bảo vệ của chúng ở tỉnh Vân Nam (phía tây nam Trung Quốc ), sau chuyến đi dài 1.300 km từng thu hút sự chú ý của người dân.

Vào tháng 3.2020, 16 con voi rừng rời khỏi nơi sinh sống ở khu bảo tồn Tây Song Bản Nạp, gần biên giới phía nam của Trung Quốc, giáp với Myanmar và Lào. Dẫn đầu là những con voi cái trưởng thành, chúng đi về phía bắc rồi ghé qua các thành phố Hồng Hà và Ngọc Khê (tỉnh Vân Nam) trước khi đến ngoại ô thành phố Côn Minh vào tháng 6.2021.
Cảnh sát đã phải sử dụng máy bay không người lái để giám sát hành trình của voi và bảo vệ người dân nhưng đàn voi liên tục di chuyển, bất chấp những nỗ lực chuyển hướng chúng. Đài truyền hình CCTV thậm chí còn cung cấp đường dẫn trực tiếp 24/24 về chuyến đi này.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy đàn voi đi qua cây cầu bắc qua sông Nguyên để trở về nhà ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), ngày 8.8

Reuters

Hiện đàn voi đang một lần nữa quay trở lại phía nam, vượt cây cầu bắc qua sông Nguyên một cách an toàn. Không ai biết chính xác vì sao đàn voi rời khỏi nhà của chúng. Truyền thông địa phương đưa ra suy đoán rằng chính sự suy giảm các loài thực vật có thể ăn được của chúng trong môi trường sống trong rừng đã gây áp lực buộc các con vật phải rời đi.
Trong khi các chuyên gia Trung Quốc thì cho rằng nguyên nhân là môi trường sống tự nhiên của đàn voi đã bị thu hẹp và chia cắt do đô thị hóa nhanh, hạ tầng giao thông mới cũng như thương mại hóa nông nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.