Báo với gia đình đi học giáo lý, bé gái ở TP.HCM biệt tăm nhiều ngày nay

17/04/2023 10:19 GMT+7

Sau khi nói với gia đình đi học giáo lý ở nhà thờ gần nhà, em Trần Nguyễn Yến Nhi (14 tuổi, ngụ H.Củ Chi) rời nhà và không về suốt nhiều ngày nay. Cha mẹ em sốt ruột, ngày đêm mong tin tức của con.

Anh Trần Quốc Toản (44 tuổi, cha ruột Yến Nhi) cho biết chiều tối 15.4, con gái thông báo với gia đình đi học giáo lý ở một nhà thờ tại xã Tân Phú Trung, cách không xa nhà ở xã Phước Vĩnh An (H.Củ Chi). Sau đó, Nhi lấy xe máy của gia đình mang biển số 59-Y3 930.83 rời nhà.

“Chờ mãi không thấy con về, tôi linh cảm có chuyện nên mới tới nhà thờ để tìm con thì mới biết con gái không tới đây học giáo lý như đã nói. Khi đi, con có mang theo điện thoại, nhưng gọi thế nào cũng không được khiến gia đình vô cùng lo lắng", ông Toản thuật lại.

Nói với gia đình đi học giáo lý, bé gái ở TP.HCM biệt tăm ngày nay - Ảnh 1.

Yến Nhi (trái) biệt tăm nhiều ngày qua khiến gia đình lo lắng.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Vậy là cả nhà ông chia nhau ra đi khắp nơi ở Củ Chi cũng như các khu vực lân cận để tìm con. Ông Toản cũng cho biết mình đã báo với chính quyền địa phương và đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhưng tới sáng nay (17.4) vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào từ con gái.

Báo với gia đình đi học giáo lý, bé gái ở TP.HCM biệt tăm nhiều ngày

Gia đình cho biết trước khi đi, Yến Nhi không có bất cứ biểu hiện lạ, cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình trước đó. “Trước khi đi, con gái tôi vẫn thưa gửi cha mẹ đầy đủ, không hiểu vì sao con lại biệt tăm nhiều ngày nay. Yến Nhi ơi, nếu con có đọc được những dòng này, về với gia đình đi con gái ơi. Cả nhà ai cũng thương và lo lắng cho con", người cha nhắn nhủ.

Ai có tin tức của Yến Nhi vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 0385.143.302 (gặp ông Toản) và 0988.241.031 (gặp ông Huyền). Gia đình vô cùng biết ơn và xin hậu tạ!

Ông Trần Văn Huyền (39 tuổi, chú ruột của Yến Nhi) cho biết bản thân cũng hết sức lo lắng khi cháu gái bặt vô âm tín những ngày qua. Ông cho biết cháu mình là cô bé ngoan, lễ phép, cũng chưa từng rời nhà đi lâu như thế. Những ngày qua, ông cũng tìm mọi cách để giúp đỡ gia đình anh trai tìm kiếm cháu.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.