Barbados có tổng thống đầu tiên, Nữ hoàng Anh không còn là nguyên thủ

24/10/2021 09:03 GMT+7

AFP đưa tin Toàn quyền Sandra Mason (72 tuổi) của Barbados vào ngày 20.10 đã được bầu làm tổng thống đầu tiên của nước này với 2/3 phiếu thuận tại Hạ viện và Thượng viện.

Bà Sandra Mason, tổng thống đầu tiên của Barbados

reuters

Bà Manson sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống và đưa Barbados trở thành nước cộng hòa vào ngày 30.11, nhân 55 năm quốc gia này giành độc lập từ Anh. Bà Manson giữ chức toàn quyền từ năm 2018 và là người phụ nữ đầu tiên làm việc tại Tòa phúc thẩm Barbados.

Đây là động thái nhằm bỏ lại quá khứ làm thuộc địa, bà Mason tuyên bố. Quốc đảo vùng Caribbean này vào tháng 9.2020 đã tuyên bố sẽ tách khỏi Vương quốc Thịnh vượng chung. Theo đó, Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ không còn là nguyên thủ quốc gia của Barbados sau gần 70 năm nắm giữ vị trí này.

Đảo quốc có dân số gần 300.000 trở thành thuộc địa của Anh vào năm 1625. Văn hóa Anh có vị trí rất lớn tại Barbados và đất nước này đã giữ quan hệ với Hoàng gia Anh trong thời gian dài. Tuy nhiên, công chúng Barbados ngày càng đưa ra thêm nhiều lời kêu gọi giành độc lập hoàn toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.