Barcelona đang hối hận vì từ bỏ Messi

Giang Lao
Giang Lao
02/10/2021 14:48 GMT+7

Theo nhà báo Luis F. Rojo của tờ Marca, chỉ sau 8 trận đấu ở mùa này giới chức CLB Barcelona đang vô cùng hối hận với quyết định từ bỏ siêu sao Lionel Messi, chọn hướng đi mới và nay bế tắc hoàn toàn.

“Nếu còn Messi ở lại, tình cảnh tồi tệ hiện nay sẽ không xảy ra”, nhà báo Luis F. Rojo của tờ Marca quả quyết và phân tích: “Với tầm ảnh hưởng của mình, Messi hoàn toàn đủ sức dẫn dắt các ngôi sao trẻ của Barcelona cùng các tân binh như Memphis Depay dễ dàng vượt qua Benfica để nuôi hy vọng ở Champions League, hay thậm chí là nay đang ở ngôi đầu La Liga vì không thể để Granada và Cadiz thủ hòa”.

HLV Koeman và Barcelona đang giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng

AFP

Luis F. Rojo cho rằng: “Việc Barcelona bỏ rơi Messi với lý do không thể đáp ứng theo giới hạn quỹ lương trong quy định tài chính của giải La Liga là thiếu thuyết phục. Họ hoàn toàn có thể bằng cách khác để giữ chân cầu thủ được xem là linh hồn của mình, nhưng họ từ chối và không cố gắng để làm điều đó. Barcelona đã chọn một hướng đi mới và nay đang phải trả giá”.

Cũng theo nhà báo Luis F. Rojo nhận định: “Có thể việc giữ Messi sẽ khiến Barcelona tốn chi phí khá nhiều, nhưng bù lại siêu sao này mang lại quá nhiều lợi ích cho đội bóng. Trên sân cỏ, không thể nói là Messi đã hết thời, những gì cầu thủ này vừa giúp PSG thắng Man City 2-0 với bàn thắng ghi ấn định tỷ số ngay lúc đối thủ vừa bùng lên để tìm bàn gỡ hòa đã nói lên tất cả.

Trong khi đó, về mặt thương mại, Messi ra đi, các nhà tài trợ của Barcelona cũng hết hứng thú và đang chờ hết hợp đồng (sau mùa này) để kết thúc hợp tác. Chưa kể, không có Messi, đồng nghĩa cũng không có nhà tài trợ mới. Do đó, bây giờ ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan mới nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn. Messi đến PSG và đang giúp đội bóng này ăn nên làm ra cùng nâng tầm để trở thành CLB hàng đầu thế giới”.

Messi từng khẳng định anh chỉ muốn ở lại Barcelona và giải nghệ tại đây, nhưng đội bóng từ chối khiến phải ra đi

AFP

Nhà báo Luis F. Rojo cũng cho biết thêm: “Hệ lụy của việc bỏ rơi Messi là Barcelona nay phải trông chờ vào một khoản vay khổng lồ từ ngân hàng (gần 500 triệu euro) để sống sót trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra, điều này cũng đồng nghĩa là những ngày đen tối ở sân Nou Camp sẽ còn kéo dài nữa. Đội bóng sẽ không được đầu tư nhiều, chi phí vay mượn sẽ dùng phần lớn để trả nợ và bù đắp những thiệt hại về doanh thu đang dần sụt giảm nghiêm trọng hiện nay. Ngoài ra, đội bóng xứ Catalan giờ còn tính chuyện phải sa thải HLV Koeman, và chưa biết họ sẽ chọn ai thay thế giữa lúc khả năng trả lương lại vô cùng hạn hẹp (chỉ khoảng 2,9 triệu euro trở lại)”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.