Barcelona đặt mục tiêu trong kỳ chuyển nhượng mùa đông: Mượn hàng khủng đang bị thất sủng

Giang Lao
Giang Lao
10/11/2021 14:56 GMT+7

Do khủng hoảng tài chính , nhưng vẫn cần bổ sung hàng công như yêu cầu của HLV Xavi Hernandez, Barcelona sẽ hỏi mượn các ngôi sao hàng đầu bị thất sủng ở đội bóng đang thi đấu.

Theo tờ Marca, mục tiêu của Barcelona hướng đến các CLB ở Ngoại hạng Anh như Man City nhờ mối quan hệ tốt đẹp từ HLV Pep Guardiola để có thể mượn tiền đạo Raheem Sterling ít được thi đấu ở mùa này.

Ba mục tiêu Barcelona đang nhắm tới để hỏi mượn là tiền đạo Cavani (bìa trái), Werner và Sterling (phải)

Marca

Về mối quan tâm này, chính HLV Pep Guardiola cũng xác nhận: “Tôi không biết rõ cụ thể, nhưng nếu Barcelona quan tâm tới một cầu thủ nào đó từ chúng tôi, tôi tin rằng họ có thể có được. Barcelona là một điểm đến vẫn còn đầy hấp dẫn với mọi cầu thủ hàng đầu, và nó còn hơn cả sự hấp dẫn”.

Báo chí Anh và cả Tây Ban Nha đều cho biết, tiền đạo Raheem Sterling đang rất muốn chia tay Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa đông với mục tiêu cần thi đấu để vẫn giữ vị trí trong tuyển Anh dự World Cup 2022. Ở mùa này, tính đến nay từ vai trò số 1 ở Man City, Raheem Sterling ít được HLV Pep Guardiola sử dụng ở đội hình chính do chính sách xoay vòng và thay đổi chiến thuật của nhà cầm quân này.

HLV Xavi xây dựng ‘đế chế’ Barcelona mới với nhiều tài năng trẻ của La Masia

Nếu đến Barcelona, Raheem Sterling sẽ tái hợp với tiền đạo Sergio Aguero, người từng chơi cặp ăn ý ở Man City trước đây. Trong khi đó, sau khi HLV Xavi Hernandez chính thức đến thay thế HLV Koeman, đã sớm đưa ý tưởng về lối chơi cho đội bóng xứ Catalan đó là mở rộng hướng tấn công ở cả 2 biên.

Sterling được xem rất phù hợp với Barcelona và yêu cầu chiến thuật của HLV Xavi Hernandez

afp

Barcelona hiện có 2 ngôi sao chạy cánh hàng đầu là Ousmane Dembele và Ansu Fati, nhưng lại thường xuyên dính chấn thương. Do đó, Raheem Sterling được xem rất thích hợp để bổ sung cho yêu cầu này, và sẽ là mục tiêu hàng đầu Barcelona phải chiêu mộ trong thời gian tới đây.

Ngoài các ngôi sao tấn công biên, do trung phong Luuk de Jong không đáp ứng và tiền đạo Martin Braithwaite thì nghỉ dài hạn vì chấn thương, HLV Xavi Hernandez cũng yêu cầu Barcelona bổ sung ít nhất 1 chân sút tầm cỡ, có tin đó là Edinson Cavani (từ M.U) hoặc Timo Werner (từ Chelsea).

Cả 2 tiền đạo Cavani và Werner hiện đều chỉ đóng vai trò dự bị ở M.U và Chelsea sau khi lần lượt có sự xuất hiện của siêu sao Cristiano Ronaldo và tiền đạo Romelu Lukaku. Vì vậy, Barcelona đang hy vọng sẽ thuyết phục được các CLB này mượn 1 trong 2 tiền đạo trên, tương tự như với Raheem Sterling, nhưng đổi lại có thể phải trao đổi cầu thủ hoặc chi trả một phần chi phí mượn có giá trị không cao đủ với tình hình tài chính của đội bóng xứ Catalan hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.