Barcelona - M.U: Derby của những gã khổng lồ ngủ quên

16/02/2023 13:24 GMT+7

Trận lượt đi vòng 32 đội Europa League diễn ra giữa Barcelona với M.U tại sân Nou Camp vào rạng sáng mai (17.2) chắc chắn là một trong những trận đấu được mong đợi nhất của mùa giải. Đơn giản vì đây là 'trận derby của những gã khổng lồ ngủ quên' đang có dấu hiệu thức giấc.

Sau vài năm sa sút, cả hai CLB này dường như đang tìm lại được phong độ tốt nhất dưới sự dẫn dắt của những HLV mới: Xavi (Barcelona) và Ten Hag (M.U). Cuộc đấu trí giữa họ vào rạng sáng mai hứa hẹn sẽ là một cuộc đọ sức hấp dẫn về chiến thuật và là trận đấu mà Barcelona rất khao khát giành chiến thắng.

Để hy vọng làm được điều đó, Barcelona cần phải chặn đứng tiền đạo Rashford của M.U. Cầu thủ người Anh hiện có phong độ ấn tượng kể từ sau World Cup, ghi 13 bàn qua 15 lần ra sân, giúp anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở châu Âu vào lúc này. Theo báo Diario AS, HLV Xavi đã có kế hoạch để kềm chân Rashford. Trong các trận "Siêu kinh điển" gần đây, ông đã bố trí Araujo chơi ở vị trí hậu vệ phải, thay vì trong vai trò trung vệ sở trường, để đối phó với Vinicius của Real Madrid và quyết định đó đã mang lại hiệu quả tuyệt vời. Một kế hoạch tương tự có thể được HLV Xavi áp dụng vào rạng sáng mai với hy vọng sẽ có tác động tương tự.

Derby của những gã khổng lồ ngủ quên - Ảnh 1.

Rashford (trái) là cầu thủ mà Barcelona cần phải ngăn chặn nếu họ muốn đánh bại M.U

AFP

Bên cạnh đó, Barcelona còn có một đặc điểm mới mà M.U cần phải đối phó: họ hiện được xem là đội chạy nhiều nhất khi không có bóng. Các nguyên tắc truyền thống của Barcelona thì ai cũng biết nhưng giờ đây họ đang đặt nặng vấn đề khoảng cách và không cho đối thủ một giây phút nào để thở. HLV Xavi cho biết tiền đạo Lewandowski là "hậu vệ đầu tiên" trong đội bóng của ông, Pedri và Gavi là một phần quan trọng trong sự hồi sinh của Barcelona khi họ mang lại năng lượng và khả năng kỹ thuật.

Có một cú sốc lớn đối với Barcelona khi đội trưởng - tiền vệ giữ nhịp Busquets cùng tiền đạo Dembele đều vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, sự thiệt hại của M.U còn nặng nề hơn với không dưới 6 cầu thủ vắng mặt vì chấn thương hay án treo giò, trong đó có những cái tên đáng chú ý như Eriksen, Martial, Sabitzer…

Mặc dù "rất thích phong cách của Barcelona" nhưng HLV Ten Hag cho rằng "chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và thể hiện rõ ràng kế hoạch của mình. Chúng tôi phải đánh bại họ". Đối với ông, đây sẽ là một cuộc cạnh tranh tuyệt vời giữa hai đội và "chúng tôi rất mong chờ điều đó".

Vấn đề là liệu M.U có vượt qua được nỗi ám ảnh từ 4 trận thua liên tiếp gần đây trước Barcelona để giành một kết quả tích cực? Các CĐV của "Quỷ đỏ" tin vào điều đó nhưng siêu máy tính của Opta thì không. Bộ não nhân tạo này đã mang lại cho Barcelona 54,1% cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu này so với chỉ 23,4% dành cho M.U. Do vậy, sẽ thực tế khi M.U hướng đến một kết quả hòa dù cơ hội cũng chỉ là 22,5%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.