Bắt 12 người trong 2 băng nhóm sử dụng súng, hung khí giải quyết mâu thuẫn

Lê Lâm
Lê Lâm
02/03/2022 11:01 GMT+7

Trong quá trình đánh nhau, nhóm của Danh đã nổ khoảng 10 phát súng (bắn đạn cao su) về phía nhóm đối thủ, khiến 2 đối tượng bị thương.

Sáng 2.3, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ 12 nghi phạm liên quan đến 2 nhóm thanh niên sử dụng súng, hung khí đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn diễn ra vào sáng 1.3 tại khu vực siêu thị Big C Tân Hiệp (P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa).

Các thanh niên thuộc 2 nhóm bị bắt giữ

CÔNG AN ĐỒNG nAI

Các nghi phạm bị bắt gồm: Dương Quang Hà (Hà Lép, 24 tuổi), Bùi Ngọc Trí (29 tuổi), Phạm Thanh Tuấn (Cuội, 31 tuổi), Nguyễn Tấn Sang (22 tuổi), Đinh Hoàng Thạch (26 tuổi), Trần Văn Chiến (23 tuổi), Lại Văn Lương (37 tuổi), Lưu H. Quyên (20 tuổi), Dương Thị Mai Phương (18 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Thảo (22 tuổi), K. Thị Mỹ Linh (22 tuổi) và Trịnh Thị Thúy Nga (18 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa).

Theo điều tra ban đầu, trước đó ngày 28.2, giữa bạn gái của Hoàng Văn Danh (31 tuổi, hiện đang bỏ trốn) và bạn gái của Phạm Thanh Tuấn xảy ra xô xát, đánh nhau. Sau đó Danh gọi điện cho Tuấn hẹn đến khu vực siêu thị Big C Tân Hiệp để giải quyết mâu thuẫn.

Hung khí được Công an thu giữ tại hiện trường

CÔNG AN ĐỒNG NAI

Sáng 1.3, Tuấn rủ thêm đồng bọn mang theo hung khí đến điểm hẹn. Khi đến nơi (khoảng 9 giờ), nhóm Tuấn thấy nhóm Danh (khoảng 8 người) đã chờ sẵn cùng với hung khí trên tay.

Ngay sau đó 2 nhóm lao vào hỗn chiến. Trong quá trình đánh nhau, nhóm của Danh đã nổ khoảng 10 phát súng (súng bắn đạn cao su) vào nhóm của Tuấn. Hậu quả Tuấn và 1 đồng bọn bị thương do đạn cao su gây ra.

Sau khi gây án, nhóm của Danh nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 10 vỏ đạn, 1 viên đạn cao su; 1 tuýp sắt dài và 3 dao tự chế.

Hiện Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự 12 nghi can, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại có liên quan đến vụ đánh nhau có sử dụng súng nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.