Bắt 5 nghi phạm thực hiện hơn 100 vụ trộm chó tại Nghệ An

Khánh Hoan
Khánh Hoan
18/03/2020 19:33 GMT+7

Sau khi bị bắt, nhóm nghi phạm ở Nghệ An khai nhận đã thực hiện hơn 100 vụ trộm chó bằng thủ đoạn đánh bả cho chó chết để bắt trộm.

Chiều nay, 18.3, thông tin từ Công huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa triệt phá thành công chuyên án trộm chó, bắt giữ 6 nghi phạm trộm và tiêu thụ chó bắt trộm.
Theo đó, sau khi trên địa bàn xảy ra nhiều vụ chó chết hàng loạt do bị đánh bả, Công an huyện Nghi Lộc đã lập chuyên án để điều tra.
Rạng sáng 16.3, lực lượng công an đã tổ chức mật phục tại xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc), bắt quả tang Nguyễn Hoàng Hải (34 tuổi) và Nguyễn Quốc Dũng (31 tuổi), đều ngụ xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Cả hai đang dùng bả để bắt trộm chó của người dân.
Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã bắt thêm 3 nghi phạm khác là đồng bọn của Hải và Dũng, cùng Nguyễn Thị Luyện (ngụ xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc) là chủ thu mua chó bắt trộm. Khám xét tại nhà các nghi phạm này, công an thu giữ 12 con chó vừa bắt trộm, 3 súng tự chế, 3 cây kiếm và 1 túi bả chó.

Hàng loạt chó, mèo ở Nghệ An thời gian qua bị đánh bả chết

ẢNH CTV

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận, từ đầu tháng 2 đến nay đã gây ra hơn 100 vụ trộm chó trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Đô Lương, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò (Nghệ An).
Thủ đoạn của nhóm này là dùng bả chó trộn vào thức ăn rồi đêm khuya mang đi rải ở các đường làng. Rạng sáng hôm sau, khi chó đã ngấm bả chết, nhóm này chạy xe máy đi thu gom rồi mang về bán cho chủ thu mua. Chủ thu mua làm thịt chó rồi cấp đông và mang bán cho khách có nhu cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.