Bắt băng trộm vật tư ‘tung hoành’ các dự án bất động sản Tây Bắc Đà Nẵng

05/10/2022 15:24 GMT+7

Lợi dụng các dự án bất động sản Tây Bắc Đà Nẵng thi công tràn lan, lỏng lẻo trong khâu quản lý, bảo vệ tài sản, vật tư, trang thiết bị công trình, băng trộm này đã liên tiếp gây ra 9 vụ chỉ trong tháng 9.

Ngày 5.10, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được băng nhóm chuyên trộm vật tư công trình các dự án bất động sản Tây Bắc Đà Nẵng.

Cơ quan công an tạm giữ hình sự: Nguyễn Minh Mẫn (35 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê), Nguyễn Thanh Bình (ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu), Phạm Thanh Lộc (cùng 18 tuổi, ngụ xã Bình Hải, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Thanh Tùng (22 tuổi, ngụ xã Nghi Trung, H.Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Mẫn và Bình bị bắt quả tang

VĂN TIẾN

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ được từ Mẫn, Bình

VĂN TIẾN

Trước đó, từ tháng 9.2022, trên địa bàn khu vực Tây Bắc Đà Nẵng liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản ở công trình đang xây dựng.

Công an Q.Liên Chiểu mật phục, đến đêm 30.9 bắt được Mẫn và Bình đang điều khiển xe máy, kéo theo xe tự chế, chở đầy vật tư, trang thiết bị xây dựng trên đường Huỳnh Dạng (P.Hòa Hiệp Nam).

Qua xác minh, số tài sản trộm cắp trên của công trình khu C4 Khu đô thị G.H của một công ty đang thi công, trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Lộc và Tùng bị bắt cùng tang vật ống đồng

VĂN TIẾN

Cả hai nghi phạm còn khai nhận trộm nhiều loại vật tư khác tại dự án bất động sản Tây Bắc Đà Nẵng.

Trước đó, Mẫn đã yêu cầu Bình và Bảo (chưa rõ lai lịch) kéo nhiều chuyến xe chở sắt thép về cơ sở thu mua phế liệu của bà T.T.L (42 tuổi) trên đường Nguyễn Lương Bằng để bán.

Tổng khối lượng tang vật sắt thép thu giữ được tại cơ sở này khoảng 600 kg.

Từ lời khai của Mẫn và Bình, Công an quận mở rộng điều tra, xác định cũng trong đêm 30.9, đồng bọn nhóm này là Lộc và Tùng đã trộm vật tư tại công trình dự án nhà ở xã hội Bàu Tràm.

Lộc và Tùng là công nhân thi công điện nước của Công ty G.P nên phát hiện kho vật tư của công ty này lỏng lẻo. Bảo vệ chỉ trực bên ngoài, không giám sát công nhân ra vào.

Đêm 30.9, Lộc và Tùng dùng xà beng đập phá khóa container chứa vật tư, trộm 6 thùng với khoảng 1.000 m ống đồng (dùng để lắp đặt hệ thống điều hòa), trị giá 30 triệu đồng, chở về phòng trọ tại xã Hòa Liên cất giấu.

Tối 1.10, cả hai chở đồ trộm cắp đến bán cho cơ sở điện lạnh T.T đường Âu Cơ (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) do ông T.X.T (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lâm, H.Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) làm chủ, với giá 20 triệu đồng.

Đến ngày 2.10, Công an Q.Liên Chiểu mật phục, bắt được Lộc và Tùng. Đến nay, Công an Q.Liên Chiểu đã làm rõ nhóm này trộm 9 vụ trong tháng 9.2022 với tổng giá trị tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng; tất cả đều ở khu vực các dự án bất động sản Tây Bắc Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.