Bắt bị can bị truy nã trong vụ nổ súng khiến 1 người suýt chết

Bắt bị can bị truy nã trong vụ nổ súng khiến 1 người suýt chết

Nam Long
Nam Long
29/02/2024 07:00 GMT+7

Tham gia vụ nổ súng khiến 1 người bị thương, Trần Kim Tử Long (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành, sau đó bị bắt theo lệnh truy nã.

Ngày 28.2.2024, tin Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bình Minh cho biết đơn vị vừa bắt được bị can Trần Kim Tử Long để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Theo hồ sơ của cơ quan công an, trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 21.5.2023, Công an thị xã Bình Minh nhận được tin báo có vụ nổ súng bắn người xảy ra ở khóm 3 (phường Thành Phước, thị xã Bình Minh), làm người đàn ông 34 tuổi (ở địa phương) bị thương.

Bắt bị can bị truy nã trong vụ nổ súng khiến 1 người suýt chết

Qua điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định là do 2 nghi can Nguyễn Tú Kiệt (23 tuổi) và Nguyễn Minh An (25 tuổi, cùng ở thị xã Bình Minh) có mâu thuẫn cá nhân trước đó với một người tên Thương (chưa rõ lai lịch).

Đến tối 21.5.2023, hai nghi can Kiệt và An tụ tập ăn nhậu với Trần Kim Tử Long, Trang Hoàng Trung (22 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn) và Đặng Hoàng Phong (17 tuổi, ở thị xã Bình Minh, cùng tỉnh Vĩnh Long), sau đó cả nhóm đi tìm người tên Thương để giải quyết mâu thuẫn.

Mặc dù chưa xác định được Thương nhưng vừa tới nơi thì Nguyễn Minh An cầm súng bắn 1 phát vào người người đàn ông 34 tuổi và 2 phát vào một quán cà phê làm nhiều người tháo chạy tán loạn. Nghi can Đặng Hoàng Phong còn dùng dao chém bể kính cửa sổ nhà một hộ dân gần đó.

Bắt bị can bị truy nã trong vụ nổ súng khiến 1 người suýt chết- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Minh An lúc bị bắt

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã mời những người trong vụ nổ súng lên cơ quan làm việc, riêng nghi can Trần Kim Tử Long đã bỏ trốn khỏi địa phương. Lực lượng công an đã thu giữ 1 khẩu súng, đầu đạn, 4 cây dao tự chế, 4 xe máy cùng một số tang vật khác.

Sau khi gây án, nghi can Trần Kim Tử Long trốn đến nhiều tỉnh, thành như: Bình Dương, TP.HCM, thành phố Cần ThơLong An nên Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Trần Kim Tử Long.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 28.2, lực lượng Công an thị xã Bình Minh phát hiện bị can Trần Kim Tử Long đang lẩn trốn tại ấp 1A (xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) nên phối hợp cùng Công an huyện Bến Lức bắt giữ và di lý về Công an thị xã Bình Minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ gây rối trật tự công cộng đang được Công an thị xã Bình Minh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.