Bất chấp mưa rét, người người đổ về quảng trường gặp 'hoa hậu mèo’ siêu hot

17/01/2023 07:38 GMT+7

Sáng 25 tháng chạp, mặc dù ở Quảng Trị có mưa và rét, nhưng rất nhiều “người hâm mộ” đã tìm tới quảng trường TT.Ái Tử, H.Triệu Phong, Quảng Trị để check-in với linh vật mèo đang gây sốt…

Thời tiết tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ngày 16.1.2023, tức 25 tháng chạp âm lịch đã giảm đến 10 độ C so với ngày trước đó.

Không khí lạnh tràn về không thể cản bước được dòng người hâm mộ hoa hậu mèo Quảng Trị đang gây bão mạng xã hội.

Linh vật mèo được đặt ở thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Bảo Khánh

Từ người già đến trẻ em, từ gia đình đến cặp đôi trẻ, ai ai cũng chen nhau để lưu giữ kỷ niệm bên linh vật mèo dễ thương này.

Mèo cao 3 m, rộng 2,2m, ngay khi xuất hiện ở quảng trường thị trấn Ái Tử đã gây được sự chú ý bởi đôi mắt tròn xoe, long lanh và được nhiều người phong danh hiệu “hoa hậu mèo”.

Linh vật mèo được nhiều người gọi là "hoa hậu mèo" vì dễ thương và trông rất thật

Nguyễn Bảo Khánh

Linh vật mèo này được chế tác bởi nghệ nhân Đinh Văn Tâm ở xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong với chi phí chỉ vọn vẻn 31 triệu đồng nhưng bất ngờ được sự hưởng ứng từ phía người dân.

Rất đông người dân tới chụp hình cùng linh vật mèo

Nguyễn Bảo Khánh

Nói thêm về quá trình thực hiện linh vật mèo, anh Tâm chia sẻ vật liệu để sử dụng đa số là vật liệu nhẹ, chủ yếu thạch cao và xốp, được cắt ra, dùng keo gắn lại và cắt tỉa cho đúng với kích thước mong muốn. Sau đó sẽ được phủ lớp thạch cao rồi tiến hành tô và phun màu. Thời gian làm từ lúc UBND huyện Triệu Phong đặt vấn để thực hiện đến khi hoàn thành chỉ vỏn vẹn 10 ngày.

Anh Tâm cũng chính là tác giả của linh vật hổ đặt ở công viên Lê Duẩn (TP.Đông Hà, Quảng Trị) từng gây sốt vào dịp Tết Nhâm dần 2022.

Linh vật hổ từng gây sốt dịp Tết Nhâm dần 2022

Nguyễn tiến

Nghệ nhân 31 tuổi này từng có thời gian dài làm việc tại TP.HCM trước khi quyết định về quê vào năm 2021 do dịch bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.