Bắt con bạc phá khóa cửa hàng FPT trong vài giây, trộm cắp tài sản tiền tỉ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/02/2023 13:12 GMT+7

Do mê cờ bạc và thua cháy túi ở Campuchia, Phúc về Việt Nam đột nhập cửa hàng FPT Đà Nẵng trộm cắp.

Nghi phạm Nguyễn Hữu Phúc (32 tuổi, ngụ P.Quảng Phong, TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng FPT Đà Nẵng, trộm 302 triệu đồng, 30 iPhone, đã bị bắt tại TP.HCM.

Ngày 27.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng di lý về Đà Nẵng nghi phạm trộm cắp cửa hàng FPT Đà Nẵng, lấy tiền mặt và điện thoại trị giá 1,2 tỉ đồng.

Lộ diện “siêu trộm” kiêm con bạc phá khóa FPT Shop trộm bạc tỉ

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 25.11 đến ngày 8.12.2022 trên địa bàn TP.Đà Nẵng xảy ra 2 vụ đột nhập cửa hàng FPT Đà Nẵng.

Bắt con bạc phá khóa cửa hàng FPT trong vài giây, trộm cắp tài sản tiền tỉ - Ảnh 1.

Phúc bị di lý về Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Tài sản bị trộm cắp gồm 302 triệu đồng, 30 điện thoại iPhone các loại, tổng trị giá 1,2 tỉ đồng.

Đây là vụ trộm quy mô lớn hiếm khi xảy ra trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Xác định vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc.

Nghi can ban đầu bị khoanh vùng là người ngoại tỉnh, sống lang thang không nơi ở cố định, thường xuyên thay đổi địa bàn trộm cắp. Ngay sau mỗi lần gây án, nghi phạm lập tức thay đổi điện thoại và sim cũng như phương tiện di chuyển để xóa dấu vết.

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, Công an TP.Đà Nẵng chia nhiều tổ công tác đi đến khắp các tỉnh Quảng Bình, TP.HCM, Bình Dương, kể cả các tỉnh Tây nguyên, để thu thập thông tin.

Bắt con bạc phá khóa cửa hàng FPT trong vài giây, trộm cắp tài sản tiền tỉ - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ được

NGUYỄN TÚ

Công an thành phố cũng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để làm rõ nghi phạm.

Đến ngày 26.2, lực lượng chức năng xác định nghi phạm đang lẩn trốn tại Q.Gò Vấp, TP.HCM nên phối hợp công an địa phương vây bắt.

Lúc này, nghi phạm được làm rõ là Nguyễn Hữu Phúc. Theo khai nhận, ngày 25.11.2022, Phúc đột nhập cửa hàng FPT Đà Nẵng trên đường Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê) nhưng không lấy được tài sản.

Đêm 8.12.2022, Phúc đột nhập vào cửa hàng FPT Đà Nẵng trên đường Ngô Quyền (Q.Sơn Trà). Phúc khai nhận đã dùng kềm cộng lực cắt phá 2 lớp khóa chỉ trong vài giây, phá két sắt lấy 302 triệu đồng tiền mặt và 30 điện thoại iPhone (trị giá khoảng 900 triệu đồng).

Phúc mang điện thoại tiêu thụ ở miền Nam. Hiện cơ quan công an thu giữ 19 điện thoại iPhone các loại, 1 kềm cộng lực, 2 xà beng.

Phúc khai do mê cờ bạc nên thường xuyên qua Campuchia để sát phạt. Sau khi thua hết tiền, Phúc quay về Việt Nam để trộm cắp, bán tài sản để quay lại Campuchia gỡ gạc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.