Bắt con trai chủ tịch hội đồng thành phố ở Nhật Bản trong vụ giết 4 người

26/05/2023 07:09 GMT+7

Con trai cả của ông Masamichi Aoki, Chủ tịch Hội đồng thành phố Nakano, tỉnh Nagano ở miền trung Nhật Bản, đã bị bắt rạng sáng 26.5 sau khi trốn qua đêm trong nhà cha mình liên quan đến vụ giết chết 4 người.

Con trai chủ tịch hội đồng thành phố Nhật Bản bị bắt trong vụ giết 4 người - Ảnh 1.

Cảnh sát canh gác gần hiện trường vụ giằng co giữa nghi phạm với cảnh sát ở khu vực Ebe thuộc thành phố Nakano khuya 25.5

AFP

Hãng thông tấn Kyodo News dẫn nguồn tin điều tra tại Nhật Bản cho biết nghi phạm đã trốn trong nhà người cha 57 tuổi sau khi đâm một phụ nữ tử vong tại chỗ và dùng súng săn bắn chết 2 cảnh sát vào chiều 25.5.

Một phụ nữ cao tuổi đã được phát hiện trong tình trạng bị thương và bất tỉnh bên ngoài ngôi nhà. Sau đó, nạn nhân qua đời vì vết thương quá nặng. Giới chức địa phương cho biết đã tìm thấy một người đàn ông bị thương gần ngôi nhà.

Hai phụ nữ khác, trong đó có mẹ của nghi phạm, đã chạy thoát khỏi nhà.

Vẫn chưa rõ động cơ của vụ đâm dao và bắn chết người. Chủ tịch hội đồng thành phố cũng được xác nhận an toàn.

Cảnh sát ban đầu nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 16 giờ 25 giờ địa phương sau khi nghi phạm đâm một phụ nữ ở thành phố Nakano.

Một nhân chứng 72 tuổi làm việc trên đồng vào khoảng 16 giờ cho biết đã thấy một kẻ tấn công cầm con dao lớn truy đuổi một cụ bà đang la to cầu cứu.

Kế đến, nghi phạm, mặc quần áo ngụy trang, đội nón, đeo kính mát và khẩu trang, tóm được tay cụ bà và đâm dao vào lưng nạn nhân. Con dao có chiều dài khoảng 30 cm. Y tiếp tục đâm vào ngực nạn nhân sau khi bà ngã xuống đất và nằm ngửa.

Nạn nhân nữ sau đó được xác định là bà Yukie Murakami, 66 tuổi, sống gần đó.

Khi nghi phạm bỏ đi, nhân chứng chạy về nhà và gọi điện cho cảnh sát. Khi xe cảnh sát đến nơi, nhân chứng dẫn các cảnh sát đến hiện trường vụ đâm dao.

Lúc đó kẻ tấn công xuất hiện và dùng súng săn bắn chết 2 cảnh sát, trước khi đi vào nhà của cha mình là chủ tịch thành phố Nakano.

Y đã cố thủ trong nhà suốt 4 giờ trước khi bị cảnh sát bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.