Bắt cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật để làm rõ tội nhận hối lộ

Trần Cường
Trần Cường
22/12/2022 19:17 GMT+7

Mở rộng điều tra vụ án “chuyến bay giải cứu”, Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật để làm rõ tội “nhận hối lộ”.

Tối 22.12, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra (A09 - Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Vũ Hồng Nam (59 tuổi), cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, để làm rõ tội “nhận hối lộ”.

Các bị can Vũ Hồng Nam (trái) và Phạm Thị Bích Hằng

bộ công an

A09 cũng khởi tố, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bà Phạm Thị Bích Hằng (53 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần Vina MiChi, về tội “đưa hối lộ”.

Các lệnh nêu trên đã được A09 thực thi, sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

Cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản bị bắt

Theo trung tướng Tô Ân Xô, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Trong vụ án này, đến nay, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 38 bị can, trong đó có nhiều quan chức, cán bộ của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ GTVT, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ,... để làm rõ các tội “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong số này, ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, và bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), bị bắt về tội “nhận hối lộ”. Người bị bắt gần đây nhất là ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cùng về tội “nhận hối lộ”.

Khởi tố, bắt giam, xem xét khai trừ Đảng ông Chử Xuân Dũng do sai phạm liên quan "chuyến bay giải cứu"

Theo Bộ Công an, vụ án này liên quan đến việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong đại dịch Covid-19, nhằm trục lợi cá nhân.

Bộ Công an xác định, có chuyến bay các bị can đã trục lợi hàng tỉ đồng; số tiền đưa và nhận hối lộ trong vụ án lên đến hàng chục tỉ đồng, hàng trăm nghìn USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.