Bắt đối tượng giả danh cảnh sát lừa đảo, cưỡng dâm phụ nữ

12/06/2011 00:11 GMT+7

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Bùi Mạnh Hùng, SN 1980, trú tại TP Hạ Long, về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 6.6, chị Nguyễn Thị T., trú tại TX Cẩm Phả - Quảng Ninh đã tố cáo, vào khoảng đầu tháng 5, trong một lần vào internet để chat, chị quen một đối tượng tự xưng tên Mạnh, hiện là cảnh sát kinh tế thuộc Công an TP Hạ Long. Khi nghe chị T. tỏ ra buồn vì tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghề mỏ Hồng Cẩm - TKV từ tháng 3.2010 mà đến nay vẫn chưa tìm được việc làm, Mạnh tỏ ra quan tâm và ngỏ ý sẽ giúp chị T. xin được việc làm vì Mạnh đang quen biết nhiều cán bộ ngành than.

Sáng ngày 20.5, chị T. mang theo hồ sơ xin việc và 14 triệu đồng đến đưa cho Mạnh tại khu vực cầu Kênh Liêm - TP Hạ Long. Tuy nhiên kể từ đó chị T. không sao liên lạc được với Mạnh nữa. Chị T. còn tố cáo, cũng ngay trong sáng 20.5, tại nhà nghỉ Hoàng Gia, TP Hạ Long, Mạnh đã cưỡng bức chị.  

 P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.