Bắt đối tượng tự xưng là đại tá công an đi lừa đảo

Lê Tân
Lê Tân
11/11/2021 11:49 GMT+7

Công an TP.Hải Phòng đang phát đi thông báo tìm bị hại của người tự xưng là đại tá công an để đi lừa đảo.

Ngày 11.11, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát đi thông báo để những ai là bị hại của Nguyễn Hải Hà (40 tuổi, ở xã Đồng Thái, H.An Dương, TP Hải Phòng) hoặc đã trực tiếp chuyển tiền mặt hoặc chuyển tiền vào các tài khoản số 490847 mang tên Nguyễn Hải Hà mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thì liên hệ với điều tra viên Vũ Duy Tùng, số điện thoại: 0904.981.587, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, để giải quyết.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hải Phòng đã phối hợp với Công an P.Anh Dũng, Q.Dương Kinh (TP.Hải Phòng) bắt quả tang đối tượng Hà đang có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền 250 triệu đồng của anh V.D.T (26 tuổi), ở số 6/99 Phạm Hữu Điều, Q.Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Lực lượng công an đã thu giữ 250 triệu đồng, 1 ô tô (có dán hình quốc huy trên kính lái) cùng một số tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo của anh T., thông qua người quen, anh T. được giới thiệu gặp gỡ với Hà, người tự xưng là Đại tá Công an, đang làm việc tại Thanh tra Bộ Công an.

Tin lời Hà, anh T. đã nhờ Hà giúp đỡ làm một số việc liên quan đến giấy tờ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin chuyển đổi công việc cho người quen. Nhưng sau đó, do nghi ngờ Hà không phải là cán bộ Công an nên anh T. đã trình báo, tố giác vụ việc tới Công an Hải Phòng,

Tại cơ quan công an, Hà thừa nhận mình đã tự xưng là đại tá công an và có mối quan hệ để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin việc làm,

chạy án

... tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bước đầu, Công an TP Hải Phòng cho biết đã có 9 bị hại đến trình báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hà. Công an TP.Hải Phòng đang mở rộng, làm rõ vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.