Bắt giám đốc lừa 5 tỉ đồng của 2 công ty khác

Trần Cường
Trần Cường
12/06/2022 14:04 GMT+7

"Nổ" trúng gói thầu 241 tỉ và muốn chia sẻ cho các đơn vị khác, Tình ký hợp đồng và chiếm đoạt 5 tỉ đồng của 2 công ty. Tình bị Công an Q.Ba Đình (Hà Nội) bắt để điều tra, xử lý.

Chiều 12.6, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Ba Đình (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lương Sơn Tình (51 tuổi, trú H.Đơn Dương, Lâm Đồng) để làm rõ tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Lương Sơn Tình

công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, năm 2020, Tình lấy cương vị là Tổng giám đốc Công ty Hợp Tấn Phát, tung tin công ty của mình trúng thầu thi công dự án chỉnh trang, sửa chữa và nâng cấp vỉa hè trong khu công nghiệp Samsung Phổ Yên (Thái Nguyên) với giá trị hơn 241 tỉ đồng. Tình ngỏ ý muốn hợp tác với các công ty khác, giao khoán thi công, mỗi gói trị giá 50 tỉ đồng.

Để được ký kết, Tình yêu cầu các đơn vị phải đóng 5% giá trị gói thầu bằng tiền mặt, tương ứng 2,5 tỉ đồng. Tình hứa hẹn khi dự án khởi công sẽ trả lại số tiền cọc này cho các công ty hợp tác.

Ngày 6.1.2021, Công ty Hợp Tấn Phát đã ký hợp đồng thi công với 2 công ty, nhận 5 tỉ đồng tiền cọc. Sau đó dự án không được khởi công như đã hứa, Tình trả lại 300 triệu đồng cho 2 công ty và chiếm đoạt 4,7 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.