Bắt giam người phụ nữ cầm đầu đường dây buôn bán động vật hoang dã quý hiếm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
17/05/2018 13:30 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với bà Phạm Thị Thuận, để điều tra về hành vi 'vi phạm các quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm'.

Trưa 17.5, trung tá Phạm Trường Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Phạm Thị Thuận (56 tuổi, ở tố 6, TT.Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.
Nhiều cá thể rùa quý hiếm được phát hiện tại nhà bà Thuận ẢNH: NAM THỊNH

Trước đó, từ nguồn tin báo của người dân về đường dây chuyên mua bán, tàng trữ động vật hoang dã quy mô lớn, sau khi nắm đầy đủ thông tin, ngày 8.5, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã bất ngờ kiểm tra nhà bà Thuận.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện bà Thuận tàng trữ trái phép gần 250 cá thể rùa, gần 100 cá thể rắn, 12 cá thể kỳ đà, 1 cá thể chồn hương; trong số đó, có 13 cá thể rắn hổ chúa và nhiều cá thể rùa quý hiếm.

Bà Thuận khai nhận đã "thu mua" số động vật hoang dã này từ nhiều nơi trong và ngoài tỉnh Quảng Nam, sau đó chuyển ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ đường dây này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.