Trường Cao đẳng GTVTKV3 (189 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6) phối hợp với Cục Đường sông tổ chức mở lớp đào tạo, thi cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, ông Thường đã chỉ đạo cho Tào Trường Minh (cán bộ Trung tâm FCM, bị bắt trước đó, Báo Thanh Niên đã thông tin) nhận hồ sơ, thu tiền trái quy định của học viên và trực tiếp móc nối với Nguyễn Văn Lòng (hành nghề xe ôm, môi giới tiếp nhận hồ sơ dự thi, cũng bị bắt trước đó) thực hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.
Cụ thể, rất nhiều học viên trong tổng số gần 500 học viên khóa 25 học và thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng của trường (khai giảng tháng 5.2008 và kết thúc vào đầu tháng 12.2008, sau đó được Cục Đường sông ra quyết định trúng tuyển, cấp bằng vào ngày 22.12.2008) được ông Thường "bao thi đậu". Ông Lòng được giao nhiệm vụ đi tìm "mối", tiếp nhận hồ sơ về giao cho ông Thường. Theo thỏa thuận, ông Thường hưởng từ 1 - 2 triệu đồng/hồ sơ thuyền trưởng và máy trưởng (tùy hạng). Sau khi tiếp nhận hồ sơ dự thi của học viên, ông Thường chuyển cho Trung tâm FCM kiểm tra hồ sơ nào không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện dự thi sẽ báo cho ông Lòng biết để làm giả giấy tờ, nhằm hợp thức hóa hồ sơ.
Qua kiểm tra một số hồ sơ đã thi đạt yêu cầu và được trường Cao đẳng GTVTKV3 cấp giấy chứng nhận tạm thời, công an phát hiện 45 hồ sơ dự thi máy trưởng và thuyền trưởng hạng 1 khi nộp vào bị thiếu bằng tốt nghiệp THPT, 4 hồ sơ dự thi máy trưởng và thuyền trưởng hạng 2 không có "giấy xác nhận đã học hết chương trình trung học cơ sở" đã được đường dây của ông Thường "phù phép" cho hợp lệ. Các trường hợp này, ông Lòng khai đem nhờ ông L.Q.T (phó hiệu trưởng một trường tư thục THCS ở TP.HCM) làm giả bằng tốt nghiệp THPT cho học viên với giá 5 triệu đồng/bằng; làm giả "giấy xác nhận..." với giá 300.000 đồng/giấy.
Khi bị bắt, ông Lòng khai đã nhận tiền của học viên được "bao đậu" từ 1,7 - 3 triệu đồng/hồ sơ (tùy hạng) và đã chi cho ông Thường tổng cộng 300 triệu đồng. Số tiền này cũng được ông Thường xác nhận, đồng thời ông Thường khai đã bắt tay "làm ăn" với ông Lòng từ năm 2006 đến nay. Ngoài ra, Tào Trường Minh khai trong khóa 25 đã nhận 103 hồ sơ dự thi của học viên "bao đậu". Mỗi hồ sơ Minh đã chi cho ông Thường từ 300-500 ngàn đồng.
Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.
Đàm Huy
Bình luận (0)