Bắt giữ đường dây mua, bán cỏ Mỹ tại Hải Dương

Cù Hiền
Cù Hiền
16/02/2023 11:28 GMT+7

Do không có tiền tiêu xài, Trần Đức Thể lên mạng xã hội Facebook đặt 'mua sỉ' cỏ Mỹ về chia nhỏ, bán lẻ để kiếm lời.

Ngày 16.2, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an H.Gia Lộc vừa bắt tạm giam Trần Đức Thể (24 tuổi, trú TX.Kinh Môn, Hải Dương), Lê Thanh Sơn (22 tuổi), Phạm Tân Hoàng Minh (20 tuổi) và P.Q.T (16 tuổi, cùng trú TP.Hải Dương) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại thời điểm bị bắt quả tang, P.Q.T. chưa đủ 16 tuổi.

Bắt giữ đường dây mua, bán cỏ Mỹ tại Hải Dương - Ảnh 1.

Các bị can tại cơ quan điều tra

CÔNG AN CUNG CẤP

Hồ sơ thể hiện, tháng 10.2022, Trần Đức Thể nảy sinh ý định mua ma túy loại cỏ Mỹ (tobaco, viết tắt là cỏ Mỹ) về để bán lại cho người khác kiếm lời. Cụ thể, Thể đã tạo 1 tài khoản Facebook tên "tobacco Hải Dương (Uy tín)" và sử dụng tài khoản này tham gia các nhóm Facebook "Tobaco Hà Nội", "Tobaco Miền Bắc" để tìm mua cỏ Mỹ.

Khoảng tháng 11.2022, Thể lấy số điện thoại từ bài đăng bán cỏ Mỹ trên Facebook để hỏi mua. Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất phương án người bán sẽ gửi "hàng" xe khách về đến TP.Hải Dương cho Thể. Thể và người bán chỉ trao đổi qua điện thoại về giao dịch mua bán cỏ Mỹ, không biết bất kỳ thông tin gì khác về nhau.

Sau khi mua được "hàng", Thể mua thêm thuốc lào về trộn vào cỏ Mỹ để tăng thêm số lượng hoặc xịt nước vào để tăng khối lượng, bán được lãi nhiều hơn.

Đến cuối tháng 11.2022, Thể bắt đầu chụp ảnh, đăng bài rao bán cỏ Mỹ trên tài khoản Facebook tên "tobacco Hải Dương (Uy tín)" kèm số điện thoại của mình.

Từ tháng 11.2022 đến tháng 1.2023, Thể đã 2 - 3 lần đặt mua cỏ Mỹ. Mỗi lần đặt mua từ 100 - 200 gr với giá 1,1 triệu đồng/100 gr. Sau đó Thể rao bán với giá 1,5 triệu đồng/100 gr. Lần cuối cùng Thể đặt mua 150 gr cỏ Mỹ vào đầu tháng 1 vừa qua.

Minh, Sơn là khách mua cỏ Mỹ của Thể. Sau khi mua "hàng" về, Minh và Sơn chia nhỏ, đóng vào các túi ni lông để sử dụng và bán kiếm lời, mỗi túi nhỏ giá bán từ 100.000 - 200.000 đồng/túi.

P.Q.T là khách hàng mua lại cỏ Mỹ của Sơn để sử dụng và bán kiếm lời. Vào khoảng 13 giờ 15 ngày 1.2, P.Q.T. bị Công an H.Gia Lộc phối hợp Công an xã Hồng Hưng (H.Gia Lộc) phát hiện, bắt quả tang khi đang mang cỏ Mỹ đi bán tại địa bàn xã Hồng Hưng (H.Gia Lộc).

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện P.Q.T. mua của Sơn 3 túi cỏ Mỹ với giá 500.000 đồng. Trên đường về, P.Q.T. lấy ruột thuốc lá trộn lẫn với 2 túi cỏ Mỹ vừa mua của Sơn, sau đó chia thành 5 túi để bán lại cho người khác.

Thể, Sơn, Minh bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.