Bắt giữ hành khách tự mở cửa máy bay giữa không trung

Khánh Như
Khánh Như
28/05/2023 17:45 GMT+7

Tòa án ở Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ một nam hành khách cố tình mở cửa máy bay giữa không trung vì muốn "nhanh chóng đáp xuống mặt đất".

Hãng Reuters đưa tin, ngày 28.5, tòa án ở Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ một nam hành khách cố tình mở cửa máy bay của hãng hàng không Asiana Airlines, chỉ vài phút trước khi nó hạ cánh xuống TP. Daegu (tỉnh Bắc Gyeongsang).

Trước đó, ngày 26.5, nam hành khách được xác nhận ngoài 30 tuổi, đã tự ý mở cửa máy bay A321-200 khi nó đang ở độ cao khoảng 213 mét so với mặt đất, khiến hành khách trên máy bay hoảng loạn, theo hãng thông tấn Yonhap.

Bắt giữ hành khách mở cửa máy bay giữa không trung vì muốn 'nhanh đáp xuống đất' - Ảnh 1.

Chiếc máy bay Airbus A321-200 của Asiana Airlines

YONHAP

Ngay sau khi máy bay hạ cánh, nam hành khách đã bị tạm giữ. Tuy nhiên, nhận thấy nghi phạm khả năng cao sẽ bỏ trốn trước khi bị xét xử, tòa án Daegu đã ban hành lệnh truy nã và bắt giữ nghi phạm với cáo buộc vi phạm Đạo luật An ninh Hàng không. Lệnh bắt giữ sẽ cho phép cảnh sát giam giữ nghi phạm lâu hơn.

Theo thông tin ban đầu, các quan chức điều tra cho biết họ của nghi phạm là Lee, nhưng không tiết lộ tên. Nghi phạm cho biết anh mở cửa vì "muốn nhanh chóng xuống máy bay".

Hành khách mở cửa máy bay giữa trời, 9 người nhập viện

"Tôi cảm thấy thực sự có lỗi với bọn trẻ", nghi phạm nói với các phóng viên hôm 28.5.

Theo lực lượng cứu hộ Hàn Quốc, những học sinh có mặt trên máy bay đã được đưa đến bệnh viện với các vấn đề về hô hấp và xuất viện sau khoảng 2 giờ.

Yonhap cho biết Asiana Airlines đã ngừng bán các ghế gần lối ra nhất trên mẫu máy bay A321-200 bắt đầu từ ngày 28.5. Hiện Asiana Airlines chưa phản hồi về thông tin trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.