Bắt giữ hơn 20.000 gói thuốc lá lậu

16/06/2015 05:31 GMT+7

Chiều 15.6, đại úy Lê Trọng Tình, Phó trưởng đồn biên phòng Mỹ Quý Tây (H.Đức Huệ, Long An), cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu và Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) bao vây, bắt gọn một nhóm buôn lậu thuốc lá bằng xe máy tại khu vực biên giới VN - Campuchia, thu giữ 20.800 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và 13 xe máy.

Chiều 15.6, đại úy Lê Trọng Tình, Phó trưởng đồn biên phòng Mỹ Quý Tây (H.Đức Huệ, Long An), cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu và Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) bao vây, bắt gọn một nhóm buôn lậu thuốc lá bằng xe máy tại khu vực biên giới VN - Campuchia, thu giữ 20.800 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và 13 xe máy.

Thuốc lá lậu bị phát hiện trong một vụ trước đó - Ảnh: Hoàng Sơn

Rạng sáng 14.6, khi đoàn xe chở thuốc lá lậu vượt qua biên giới đến khu vực ấp 4 (xã Mỹ Quý Đông, H.Đức Huệ) thì bị lực lượng chức năng bao vây và bắt gọn. 2 người bị tạm giữ là Trần Minh Hửng (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý Đông, H.Đức Huệ) là một trong những trùm buôn lậu ở khu vực biên giới và Nguyễn Minh Tú (26 tuổi, ngụ ấp 1, xã Mỹ Quý Tây) làm nhiệm vụ canh đường và điều phối xe chở hàng lậu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.