Vụ đâm kim tiêm hàng loạt: Pháp bắt một nghi phạm

07/06/2022 08:36 GMT+7

Các công tố viên Pháp đã buộc tội một người đàn ông 20 tuổi ở miền nam nước này vì có liên quan đến một loạt vụ tấn công bằng kim tiêm .

Vết bầm trên tay một nạn nhân bị tấn công bằng kim tiêm ở Anh

chụp màn hình cbs news

AFP ngày 6.6 đưa tin người đàn ông này đã bị bắt giữ và buộc tội vào ngày 5.6, hai ngày sau khi khoảng 20 người báo cáo về việc bị thương do kim tiêm trong quá trình quay một buổi hòa nhạc trên bãi biển Riviera ở Toulon vào tối 3.6.

Một phụ nữ đã phải nhập viện và cảnh sát được gọi đến hiện trường sau khi có tin tức về các vụ đâm kim khiến đám đông hoảng sợ.

Các công tố viên ở Toulon cho biết nghi phạm được hai phụ nữ xác định. Hai người này nói rằng nghi phạm đã cố gắng tấn công họ, dẫn đến việc người này bị buộc tội bạo lực có vũ trang và có chủ đích.

"Ở giai đoạn điều tra hiện tại, nghi phạm phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc. Nhưng với lời khai của nhân chứng, văn phòng công tố tin rằng có đủ bằng chứng để đưa nghi phạm ra tòa”, công tố viên Toulon Samuel Finielz nói.

Các cuộc tấn công ở Toulon diễn ra trong buổi ghi hình trực tiếp cho chương trình "Bài hát của năm" được phát trên kênh TF1 vào tối 4.6.

Kể từ đầu năm đến nay, ít nhất 100 vụ việc người trẻ ở Pháp bị thương do kim tiêm đã được ghi nhận tại các hộp đêm và lễ hội.

Các cuộc tấn công mới đã cũng được báo cáo tại hai lễ hội âm nhạc vào cuối tuần qua.

Sáu đơn khiếu nại từ các thanh thiếu niên trong độ tuổi 17-18 đã được gửi tại một lễ hội ở Belfort, miền đông nước Pháp sau khi họ bị đau đột ngột ở bàn tay hoặc cánh tay.

Công tố viên địa phương Jacques-Edouard Andrault cho biết 7 người khác bị thương do kim tiêm tại một lễ hội ở Vic-Fezensac, tây nam nước Pháp. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông sau đó.

Hầu hết nạn nhân từ đầu năm đến nay là phụ nữ trẻ.

Họ thường nói về sự xuất hiện đột ngột của các triệu chứng giống hệt nhau - buồn nôn, chóng mặt và đau buốt - rồi sau đó mới phát hiện ra vết kim châm trên da.

Các vụ việc đã được báo cáo trên khắp nước Pháp, từ các thành phố phía tây Nantes và Rennes, đến các bờ biển phía nam và Đại Tây Dương, và dãy núi Alps của Pháp.

Các nhà chức trách khuyên tất cả các nạn nhân nên xét nghiệm máu và một số người đã được điều trị dự phòng HIV và viêm gan. Nạn nhân dường như không bị tiêm chất độc hay ma túy.

Nhà chức trách Anh cũng đang xem xét một loạt các vụ "đâm kim" ở nước này, và cảnh sát Bỉ và Hà Lan cũng đang điều tra các vụ việc rải rác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.