Bắt giữ tài xế xe tải bỏ chạy khỏi hiện trường vụ tai nạn chết người

27/02/2023 10:58 GMT+7

Công an bắt được tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn chết người ở đường tránh Nam Hải Vân (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Ngày 27.2, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết đã di lý tài xế Tống Văn Hùng (48 tuổi, ngụ H.Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) từ Quảng Nam về TP.Đà Nẵng. Tài xế Hùng trước đó đã rời khỏi hiện trường vụ tai nạn chết người xảy ra trên đường tránh Nam Hải Vân.

Bắt tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy cả trăm km - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn giao thông được trích xuất từ camera

CẮT TỪ CAMERA

Trước đó, lúc 8 giờ ngày 23.2, ông Trần Đồng (69 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) chạy xe máy BS 43C1 - 320.45 trên đường tránh Nam Hải Vân, hướng từ xã Hòa Sơn đi xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang.

Khi đến đoạn thuộc địa phận thôn Hòa Khương Tây (xã Hòa Nhơn), xe máy của ông Đồng gặp tai nạn khiến ông Trần Đồng tử vong tại chỗ, còn phương tiện va chạm với xe máy đã rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Nhận tin báo, Công an H.Hòa Vang chỉ đạo lực lượng CSGT khẩn trương khám nghiệm và truy xét phương tiện liên quan đến vụ tai nạn, thu thập các thông tin.

Qua trích xuất từ camera trên tuyến đường, lực lượng công an xác định được 1 xe tải màu vàng trắng đã đi qua tuyến đường khi xảy ra vụ tai nạn.

Bắt tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy cả trăm km - Ảnh 2.

Công an H.Hòa Vang khám nghiệm hiện trường

VĂN TIẾN

Lực lượng chức năng chia nhiều hướng theo dấu, cùng sự phối hợp của Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng chốt chặn, tuần tra trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi cũng hỗ trợ, chặn bắt chiếc xe tải nghi vấn.

Đến 11 giờ cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện chiếc xe nghi vấn đang được rửa trên QL1 (đoạn qua xã Tam Anh Bắc, H.Núi Thành, Quảng Nam), cách hiện trường cả trăm cây số về phía nam.

Lực lượng CSGT ngăn chặn và phát hiện dấu vết nghi vấn liên quan tai nạn và mời lái xe cùng đưa phương tiện về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, ban đầu tài xế Tống Văn Hùng phủ nhận liên quan đến vụ tai nạn. Xe tải mà Hùng điều khiển chưa có biển số, sơn màu vàng trắng theo logo của ngành bưu chính viễn thông, vừa mới nhận đang chuyển vùng hoạt động.

Tuy nhiên, với những dấu vết, chứng cứ qua công tác khám nghiệm hiện trường và thông tin, hình ảnh mà cơ quan công an thu thập được, tài xế Hùng thừa nhận đã gây ra vụ tai nạn chết người rồi bỏ chạy trên đường tránh Nam Hải Vân.

Xem nhanh 12h: Cấp tập đối phó cúm A/H5N1 | Hành trình vướng lao lý của tiến sĩ luật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.