Bắt kẻ 'biến thái' lôi cô gái vào bụi cây sàm sỡ rồi cướp điện thoại

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/06/2022 08:43 GMT+7

Phùng Viết Lợi mật phục ở các tuyến đường vắng trên địa bàn H.Hòa Vang (TP. Đà Nẵng ), chờ các cô gái đi ngang liền xông ra chặn đường, lôi vào bụi cây để sàm sỡ và cướp tài sản.

Ngày 29.6, Công an H.Hòa Vang cho biết đang tạm giữ hình sự Phùng Viết Lợi (32 tuổi, ngụ tổ 35, P.Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), kẻ "biến thái" chuyên sàm sỡ các cô gái trên địa bàn xã Hòa Sơn.

Trước đó, khuya 13.6, Công an xã Hòa Sơn (H.Hòa Vang) tiếp nhận trình báo của một cô gái trong trạng thái hoảng loạn. Theo lời khai của chị H.T.T. (22 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang), khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, chị T. trên đường đi bộ về nhà thì bị một nam thanh niên xông ra chặn đường, khống chế và lôi vào bụi cây ven đường.

Phùng Viết Lợi bị tạm giữ hình sự

VĂN TIẾN

Quá hoảng sợ nên không dám tri hô, chị T. bị kẻ này sàm sỡ rồi lục soát người chị, cướp 1 điện thoại di động trị giá 10 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an H.Hòa Vang chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc. Đến tối 28.6, Công an huyện đã bắt được kẻ "biến thái" Phùng Viết Lợi.

Qua đấu tranh, Lợi khai nhận thời gian gần đây hay mật phục ở các tuyến đường tối, vắng người qua lại ở khu vực xã Hòa Sơn, Hòa Ninh. Lợi chờ các cô gái đi về một mình thì xông ra khống chế, có hành vi sàm sỡ rồi cướp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.