Bắt kẻ đâm người tình rồi tự sát bất thành, bỏ trốn 14 năm

Nguyễn Long
Nguyễn Long
06/10/2021 14:10 GMT+7

Anh biết gia đình bạn gái cấm hai người yêu nhau nên đã lấy dao đâm người tình tử vong rồi tự sát. Anh được cứu sống nhưng trong quá trình điều trị vết thương đã bỏ trốn.

Ngày 6.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bắt Hồ Văn Bằng Anh (43 tuổi, ngụ Trà Vinh) về tội giết người theo quyết định truy nã. Anh là bị can đã đâm người tình cách đây 14 năm rồi bỏ trốn.

Hồ Văn Bằng Anh bị bắt giữ sau 14 năm bỏ trốn

CTV

Theo hồ sơ vụ án, Anh và chị N.T.M.L (quê Bến Tre) yêu nhau.

Khoảng 20 giờ ngày 8.9.2007, Anh đến quán cà phê Q. (P.Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) nhắn tin qua lại với chị L. thì biết việc gia đình chị L. ngăn cấm 2 người yêu nhau.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Anh cầm theo một con dao thái lan rồi hẹn chị L. đến phòng nghỉ phía sau quán Q. tâm sự.

Lúc nằm bên cạnh chị L., Anh đã dùng dao đâm vào ngực trái của người tình khiến nạn nhân chết tại chỗ. Anh cũng lấy dao đâm vào ngực trái của mình một nhát với ý định tự sát.

Anh sau đó được người dân đưa đến Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu nên thoát chết. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ngày 10.9.2007 đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Anh nhưng Anh đã bỏ trốn trong lúc điều trị vết thương.

Trong thời gian bỏ trốn, Anh đã thay đổi họ tên. Ngày 5.10, bị can đâm người tình 14 năm trước đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ tại TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.