Bắt khẩn cấp 2 thanh niên vận chuyển, buôn bán ma túy 'nước vui'

Trần Cường
Trần Cường
24/03/2022 16:44 GMT+7

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt khẩn cấp 2 nam thanh niên vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy dạng mới, được các nghi phạm gọi là "nước vui".

Chiều 24.3, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) công an tỉnh này vừa bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Hiếu (32 tuổi, trú TX.Kinh Môn, Hải Dương) để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bắt Trương Mạnh Hùng (28 tuổi, trú TX.Kinh Môn) để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cận cảnh ma túy mới “nước vui” cực kỳ nguy hiểm mà Công an Bắc Ninh vừa thu giữ

Trương Mạnh Hùng (trái) và Nguyễn Đức Hiếu tại cơ quan điều tra

hữu thanh

Trước đó, ngày 22.3, PC04 Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang Hùng đang vận chuyển trái phép hơn 550 g ma túy tổng hợp tại khu vực QL18, đoạn thuộc địa phận xã Đức Long (H.Quế Võ, Bắc Ninh).

Đấu tranh mở rộng, công an xác định số ma túy này là của Hiếu, còn Hùng là người vận chuyển.

Ma túy "nước vui" bị công an thu giữ

hữu thanh

Qua giám định, PC04 Công an tỉnh Bắc Ninh xác định số ma túy tổng hợp kể trên là một loại ma túy mới xuất hiện, được pha trộn từ nhiều chất ma tuý tổng hợp như MDMA, Ketamine, Diazepam.

Ma túy này hòa tan trong nước, khi uống sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần và có thể đe doạ tính mạng nếu sử dụng quá nhiều.

Hiếu và Hùng gọi loại ma túy này là “nước vui” và đóng thành từng gói bột nhỏ với bao bì hình ảnh màu sắc bắt mắt.

Theo PC04 Công an tỉnh Bắc Ninh, nếu những gói ma túy này được bán tại các trường học, khu vui chơi giải trí sẽ cực kỳ nguy hiểm cho xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.