Bắt nghi can dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Lê Lâm
Lê Lâm
12/09/2022 05:49 GMT+7

Theo điều tra ban đầu, Dũng là dân kinh doanh ở Đồng Nai , chủ nhiều cơ sở sản xuất gỗ, do làm ăn thua lỗ, nợ nần, nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Ngày 11.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Huy Dũng (34 tuổi, ngụ xã An Phước, H.Long Thành, Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đây là nghi can cầm súng cướp tiền tại Phòng giao dịch Tam Phước thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - Chi nhánh Biên Hòa, vào chiều 8.9.

Lê Huy Dũng chỉ vị trí cất giấu súng

CACC

Theo điều tra ban đầu, Dũng là dân kinh doanh, chủ nhiều cơ sở sản xuất gỗ, do làm ăn thua lỗ, nợ nần, nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Để thực hiện vụ cướp, Dũng lên mạng đặt mua khẩu súng và dành thời gian nghiên cứu kỹ xung quanh khu vực Phòng giao dịch Tam Phước (nằm trên QL51 thuộc P.Tam Phước, TP.Biên Hòa) để trước và sau khi gây án tránh lọt vào camera. Chiều 8.9, Dũng chạy xe máy lòng vòng qua nhiều tuyến đường vắng thuộc H.Long Thành, H.Trảng Bom và TP.Biên Hòa. Khi qua xã An Viễn (H.Trảng Bom), Dũng dừng lại thay quần áo màu đen, che biển số xe. Đến Phòng giao dịch Tam Phước, Dũng để xe máy bên lề đường rồi băng qua QL51, tiến vào ngân hàng. Tại đây, Dũng đã bắn một phát đạn uy hiếp, cướp số tiền hơn 900 triệu đồng rồi lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Trong lúc gây án, để đánh lạc hướng công an, Dũng cố ý chân đi cà thọt. Ngoài ra, trong lúc tháo chạy Dũng điều khiển xe máy qua nhiều tuyến đường khác nhau, chứ không theo lộ trình cố định, rồi dừng lại tại xã An Viễn để thay quần áo, cất giấu súng và tiền. Trên đường đi, có 2 lần rơi tiền, nhưng Dũng chỉ dám dừng lại nhặt 1 lần.

Cận cảnh thanh niên cầm vật giống súng cướp ngân hàng Vietcombank ở Đồng Nai

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, với sự hỗ trợ của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an Đồng Nai xác định đối tượng là người địa phương, thông thạo địa hình nên tổ chức khoanh vùng, nhanh chóng xác định nghi can và lên kế hoạch bắt giữ. Khoảng 0 giờ 20 ngày 11.9, lực lượng công an ập vào nhà riêng, bắt giữ Dũng. Ngay sau đó, nghi can được áp giải đến 3 địa điểm để lực lượng công an thu giữ tiền và các tang vật dùng để cướp ngân hàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.