Đồng Nai: Nghi can cướp ngân hàng dùng nhiều xảo thuật để đánh lạc hướng công an

Lê Lâm
Lê Lâm
11/09/2022 13:10 GMT+7

Trước khi gây án, nghi can cướp ngân hàng nghiên cứu kỹ địa bàn, vạch lên hướng tháo chạy. Ngoài ra, anh ta còn thay đổi nhận dạng bằng cách thay quần áo, che biển số xe, giả vờ bị thọt chân và thuận tay trái để đánh lạc hướng công an.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào rạng sáng 11.9, Công an Đồng Nai đã bắt giữ nghi can cầm súng, mặc đồ đen cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Biên Hòa - Phòng giao dịch Tam Phước vào chiều 8.9.

Nghi can Lê Huy Dũng chỉ nơi giấu khẩu súng gây án

CÔNG AN CUNG CẤP

Nghi can là Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hóa), bị bắt tại nhà tại xã An Phước (H.Long Thành, Đồng Nai).

Đây là vụ án đích thân thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh (PC02) là chủ công, ngoài ra còn có sự giúp sức của Bộ Công an.

Hành trình truy bắt tên cướp đầy xảo thuật cầm súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Làm ăn thua lỗ, cướp ngân hàng để trả nợ?

Theo PC02 Công an tỉnh Đồng Nai, nghi can là người kinh doanh, chủ nhiều cơ sở sản xuất gỗ. “Bước đầu nghi can khai nhận do làm ăn thua lỗ, nợ nần, nên đã nghĩ đến việc cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ”, cán bộ PC02 thông tin.

Để thực hiện ý đồ, Dũng đã đặt mua trên mạng một khẩu súng. Đồng thời dành ra thời gian dài nghiên cứu kỹ địa bàn, đường, lối đi lại làm sao để tránh lọt vào camera trước và sau khi gây án.

Khẩu súng Lê Huy Dũng dùng để gây án được anh ta đặt mua trên mạng

CÔNG AN CUNG CẤP

"Ngoài ra, nghi can cố tình sử dụng tay trái, trong lúc tháo chạy thì giả vờ cà thọt để đánh lạc hướng công an. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có tính toán này đã gây không ít khó khăn cho lực lượng truy bắt", cán bộ PC02 cho biết.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an Đồng Nai xác định đối tượng là người địa phương, thông thạo địa hình nên tổ chức khoanh vùng, nhanh chóng xác định nghi can và lên kế hoạch bắt giữ.

“Do đối tượng có súng nên phương án bắt giữ phải lên kế hoạch thật kỹ, làm sao khi bị bắt, nghi can không kịp phản ứng”, một trinh sát kể lại.

Khoảng 0 giờ 20 phút ngày 11.9, trinh sát ập vào nhà riêng, bắt giữ nghi can.

Chọn đường rừng để di chuyển, né camera

Cũng theo PC02 Công an tỉnh Đồng Nai, khi đi gây án, nghi can không di chuyển thẳng từ nhà (xã An Phước, H.Long Thành) đến ngân hàng mà chọn đi đường vòng, từ H.Long Thành qua H.Trảng Bom rồi tới TP.Biên Hòa. Nghi can cũng chọn những con đường vắng, qua rừng cao su, rừng tràm để di chuyển nhằm né tránh camera.

Nghi can cướp ngân hàng này khai là chủ nhiều xưởng gỗ, do làm ăn thua lỗ nên nghĩ đến việc cướp ngân hàng

CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trinh sát PC02 cho biết: “Trong quá trình di chuyển, nghi can dừng lại ở một rừng tràm ở xã An Viễn (H.Trảng Bom) để thay bộ quần áo màu đen, xịt sơn đen che biển số, đồng thời tháo yếm xe. Nghi can thuận tay phải nhưng khi gây án cố tình sử dụng tay trái, trong lúc tháo chạy thì giả vờ cà thọt để đánh lạc hướng công an.”

Khi tẩu thoát cũng vậy, nghi can chạy lòng vòng không theo một đường cố định rồi quay về lại địa điểm cũ để thay quần áo. Sau đó anh ta giấu bộ áo quần màu đen, súng, tiền tại 3 nơi khác nhau, chỉ mang một ít về nhà.

Ngay trong đêm, lực lượng công an đã áp giải nghi can đến 3 địa điểm nói trên, thu giữ tiền và các tang vật mà nghi can dùng để cướp ngân hàng. Số tiền cướp theo thống kê lên đến 900 triệu đồng (thống kê ban đầu lúc mới xảy ra vụ án chỉ hơn 800 triệu đồng).

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 9.9, một nam thanh niên mặc đồ đen, mặt bịt khẩu trang, đội nón bảo hiểm đi bộ vào ngân hàng nói trên. Sau đó người này rút súng ra uy hiếp yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền, tên này lấy bọc đen bỏ tiền vào trong rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Mọi việc chỉ diễn ra trong khoảng 1 phút.

Ra tới bên ngoài, tên cướp lao nhanh qua đường nhảy lên chiếc xe máy để sẵn, tháo chạy về hướng Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo camera an ninh ghi lại, thời điểm này có nhiều người dân có ý muốn rượt theo bắt giữ nhưng thấy nghi can có súng nên không dám tiến lại gần.

Ngay sau vụ cướp ngân hàng xảy ra, Công an TP.Biên Hòa đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt tên cướp. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã xuống hiện trường để chỉ đạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.