Bắt nghi phạm nam 15 tuổi trong vụ xả súng chấn động ở Mỹ

15/10/2022 09:09 GMT+7

Cảnh sát thành phố Raleigh thuộc tiểu bang Bắc Carolina của Mỹ đã bắt được nghi phạm nam 15 tuổi trong vụ xả súng ngày 13.10 khiến 5 người thiệt mạng.

Một người phụ nữ đặt hoa và nến tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng ngày 13.10 ở Raleigh, bang Bắc Carolina

afp

Reuters dẫn lại thông báo của cảnh sát trưởng Estella Patterson của thành phố Raleigh, bang Bắc Carolina (Mỹ) trong họp báo tối 14.10 cho biết họ đã bắt một nghi phạm nam 15 tuổi trong vụ xả súng ngày 13.10 sau cuộc truy lùng kéo dài nhiều giờ. Hiện nghi phạm này đang ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Ông Patterson nói vụ xả súng đã khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 phụ nữ, một cậu bé 16 tuổi và một sĩ quan 29 tuổi. Nghi phạm cũng khiến 2 người bị thương. Trong đó, một sĩ quan cảnh sát đã được xuất viện và một phụ nữ 59 tuổi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ của vụ nổ súng. Ông Patterson cũng không nêu tên nghi phạm hay cho biết người này đã bị thương thế nào.

Vụ xả súng bắt đầu lúc 17 giờ (giờ địa phương) ngày 13.10 tại khu phố Hedingham của Raleigh. Người dân nơi đây đã được yêu cầu ở yên trong nhà nhiều giờ trong lúc cảnh sát truy lùng nghi phạm.

Nghi phạm sau đó được tìm thấy gần Neuse River Greenway, một cung đường đi bộ và đạp xe nơi thêm nhiều người đã bị nghi phạm bắn. Sau một hồi giằng co, nghi phạm đã bị bắt.

Cảnh sát trưởng Patterson không cung cấp thông tin chi tiết về vụ nổ súng và không nói liệu nghi phạm có liên quan đến các nạn nhân hay không.

Các quan chức cho biết các vụ xả súng đã làm náo động cư dân khắp thủ phủ Raleigh của bang Bắc Carolina, một thành phố có khoảng 500.000 dân.

"Không người dân nào đáng phải trải qua nỗi sợ hãi này”, Thống đốc Dân chủ Roy Cooper của bang Bắc Carolina nói trong cuộc họp báo, đồng thời gọi vụ việc là một "hành động bạo lực súng đạn bi thảm và gây phẫn nộ".

Ngày 14.10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đưa ra một tuyên bố về vụ xả súng này, trong đó nhắc lại lời kêu gọi cấm vũ khí tấn công và cho biết cơ quan thực thi pháp luật liên bang đang hỗ trợ điều tra vụ việc.

"Quá đủ rồi. Chúng ta đã phải đau buồn và cầu nguyện cho quá nhiều gia đình phải gánh chịu mất mát khủng khiếp của những vụ xả súng hàng loạt này", ông Biden nói.

Được xóa án giết người sau khi ngồi tù 20 năm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.