Bất ngờ kết quả khảo sát: dân Mỹ nghĩ gì về phong trào của cựu Tổng thống Trump?

10/09/2022 08:08 GMT+7

Vài ngày sau khi Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu công kích người tiền nhiệm Donald Trump và các đồng minh thuộc đảng Cộng hòa. Một cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện bởi Reuters/Ipsos vào hôm 7.9 cũng cho thấy đa số người dân Mỹ cho rằng chiến dịch của Tổng thống Trump đang phá hoại các giá trị của nền dân chủ.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy hầu hết người Mỹ tin rằng các phong trào "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) của cựu Tổng thống Donald Trump đang phá hoại các giá trị dân chủ.

Cuộc thăm dò ý kiến được hoàn thành vào hôm 7.9, vài ngày sau khi Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu công kích trực tiếp cựu Tổng thống Trump và các đồng minh trong đảng Cộng hòa của ông.

Có đến 58% trong số những người được khảo sát ý kiến cho rằng chiến dịch “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” của cựu Tổng thống Donald Trump đang đe doạ các nền tảng dân chủ của nước Mỹ. Cứ 4 đảng viên Cộng hòa thì có một người đồng ý với nhận định này.

Nhưng cả Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cũng không nhận được kết quả tốt từ cuộc thăm dò ý kiến này.

59% người được hỏi đã nói rằng bài phát biểu công kích người tiền nhiệm của ông Biden vào hôm 1.9 đã gây chia rẽ đất nước nhiều hơn nữa.

Trong bài phát biểu đó, Tổng thống Biden đã kêu gọi cử tri tẩy chay cả ông Donald Trump và chủ nghĩa cực đoan.

Nhà lãnh đạo thuộc Đảng Dân chủ đang cố gắng tìm thêm ủng hộ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Đảng Dân chủ có nguy cơ sẽ mất đi thế lãnh đạo Hạ viện trong cuộc bầu cử này.

Chỉ 39% số người tham gia khảo sát cho rằng họ hài lòng với những gì ông Biden đã thể hiện trong cương vị tổng thống. Mức ủng hộ này xấp xỉ như mức ủng hộ thấp nhất mà ông Trump đã từng nhận được trong nhiệm kỳ của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.