Bất ngờ loài động vật lớn nhất trái đất

Bất ngờ loài động vật lớn nhất trái đất

La Vi
La Vi
08/08/2023 15:14 GMT+7

Các nhà khoa học đã trưng bày hóa thạch của một con cá voi được xem là loài động vật lớn nhất từng xuất hiện trên trái đất.

Hóa thạch lần đầu tiên được khai quật ở Peru. Loài cá voi này có tên gọi khoa học là Perucetus colossus, được cho là sống cách đây khoảng 38-40 triệu năm.

Nhóm nghiên cứu ước tính Perucetus dài khoảng 20 m và nặng tới 375 tấn. Đây là khối lượng vượt tất cả động vật từng được biết đến, bao gồm cả cá voi xanh ngày nay và những con khủng long lớn nhất.

Cá voi cổ đại Peru có thể là động vật lớn nhất trái đất - Ảnh 1.

Hóa thạch của cá voi Perucetus được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở Lima, Peru

REUTERS

Ước tính khối lượng tối thiểu của Perucetus là 85 tấn, với ước tính trung bình là 180 tấn.

Khủng long cổ dài Argentinosaurus là một loài động vật ăn cỏ 4 chân cổ dài sống cách đây khoảng 95 triệu năm ở Argentina và được xếp hạng là loài khủng long nặng nhất trong một nghiên cứu được công bố hồi tháng 5, uớc tính khoảng 76 tấn.

Bộ xương một phần của Perucetus được khai quật tại một sa mạc ven biển ở miền nam Peru - khu vực có nhiều hóa thạch cá voi - với 13 đốt sống, 4 xương sườn và 1 xương hông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.