Bất ngờ người ở bất hợp pháp trên đất Úc không cho Nga xây tòa đại sứ

Bất ngờ người ở bất hợp pháp trên đất Úc không cho Nga xây tòa đại sứ

26/06/2023 08:59 GMT+7

Một người cư trú bất hợp pháp trên một khu đất trống ở Úc đã trở thành điểm tranh cãi mới nhất giữa Nga và phương Tây.

Khu đất này là nơi Nga muốn xây một đại sứ quán mới, còn người chiếm dụng là một nhà ngoại giao Nga. Không thể bắt giữ ông ta, vì vướng quyền quyền miễn trừ ngoại giao. 

Đầu tháng 6.2023, chính phủ Úc đã hủy bỏ hợp đồng cho thuê bất động sản nơi Nga dự định xây đại sứ quán, lấy lý do an ninh quốc gia. Đến hôm 22.6, truyền thông Úc đưa tin về trường hợp chiếm dụng khó xử này.

Nhà ngoại giao Nga chiếm dụng đất định xây Đại sứ quán Nga bất thành tại Úc - Ảnh 1.

Khu đất trống - nơi được đề xuất xây dựng đại sứ quán Nga mới tại Canberra

AFP

Ông Anthony Albanese, Thủ tướng Úc, phát biểu: "Mối đe dọa an ninh quốc gia mà một tòa đại sứ Nga tại địa điểm đó gây ra là khác với chuyện một người đứng trên khu đất đó. Vì thế, chúng tôi không xem đó thật sự là một mối đe dọa đến an ninh quốc gia. Các quy trình đang được tiến hành để nhà nước Úc chính thức hóa việc sở hữu địa điểm này".

Lô đất nằm gần đại sứ quán Trung Quốc và quốc hội Úc.

Đại sứ quán Nga từ chối bình luận với Reuters, nhưng được cho là đã thông báo truyền thông Nga rằng đã đưa vấn đề này lên Tòa án Tối cao Úc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.