Bất ngờ nhận lại đơn xin việc đã nộp cách đây gần 50 năm

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
07/10/2024 07:46 GMT+7

Người phụ nữ đang sống tại Anh cho biết bà vừa nhận lại đơn xin việc đã nộp từ năm 1976 khi ứng tuyển vị trí biểu diễn mô tô mạo hiểm.

Bà Tizi Hodson, hiện 70 tuổi và sống tại thị trấn Gedney Hill (hạt Lincolnshire, Anh), cho biết đã gửi đơn xin việc vào năm 1976 cho vị trí người biểu diễn mô tô mạo hiểm. Bà đã không nhận hồi âm từ công ty, tờ The Telegraph đưa tin ngày 6.10.

Bất ngờ sau 48 năm, bà Hodson nhận lại đơn đã nộp, kèm theo một tờ giấy viết tay ẩn danh giải thích rằng lá đơn đã được tìm thấy trong một ngăn kéo tại Công ty dịch vụ bưu điện Post Office của Anh.

Bất ngờ nhận lại đơn xin việc đã nộp cách đây gần 50 năm- Ảnh 1.

Bà Tizi Hodson vừa nhận lại đơn xin việc đã gửi từ năm 1976

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE TELEGRAPH

Bà nói không rõ làm sao người ta có thể gửi đến đúng nơi ở hiện tại, khi bà đã chuyển nhà hơn 50 lần, thậm chí chuyển quốc gia 4 - 5 lần. "Việc nhận lại thư rất có ý nghĩa với tôi. Tôi nhớ rất rõ cảnh mình ngồi trong căn hộ ở London để gõ bức thư. Mỗi ngày, tôi kiểm tra hòm thư nhưng không có gì. Tôi rất thất vọng vì bản thân thực sự muốn trở thành người biểu diễn mô tô", bà nói.

Trong gần 50 năm qua, bà Hodson đã trải qua những công việc không kém phần mạo hiểm, như làm người bắt rắn và chăm sóc ngựa khi chuyển đến châu Phi. Bà còn học lái máy bay và trở thành phi công bay nhào lộn, đồng thời là huấn luyện viên dạy bay.

Bất ngờ nhận lại đơn xin việc đã nộp cách đây gần 50 năm- Ảnh 2.

Bà Hodson trải qua nhiều công việc, bao gồm phi công bay nhào lộn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE TEGRAPH

Bà Hodson không biết ai là người đã gửi lại lá đơn xin việc. Nói về bức thư cách đây 48 năm, bà chia sẻ: "Tôi đã rất cẩn thận không để người tuyển dụng vị trí biểu diễn mô tô biết tôi là phụ nữ, nếu không tôi nghĩ mình thậm chí còn không thể được nhận phỏng vấn. Tôi còn nói với họ rằng mình không bận tâm sẽ gãy bao nhiêu cái xương vì đã quen với điều đó rồi".

Theo The Telegraph, những trường hợp tương tự rất hiếm xảy ra, thường do ai đó vô tình phát hiện bức thư và đưa vào hệ thống của các công ty bưu điện, sau đó sẽ được chuyển đến địa chỉ được ghi trong thư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.