Thư từ bí ẩn của Nữ hoàng Mary Stuart được giải mã sau 436 năm

09/02/2023 16:28 GMT+7

Hơn 400 năm sau khi Nữ hoàng Mary của Scotland bị chặt đầu, một số bức thư bí ẩn mà bà gửi đi trong thời gian bị giam cầm, được viết bằng mật mã mà bà nghĩ ra, không còn là bí mật nữa.

Thư từ bí ẩn của Nữ hoàng Mary Stuart được giải mã sau 436 năm - Ảnh 1.

Thư từ của Nữ hoàng Mary của Scotland cuối cùng đã được giải mã

AFP

Một nhóm gồm ba nhà giải mã quốc tế đã mất 10 năm để phá được mật mã mà Nữ hoàng Mary của Scotland (còn được gọi là Mary Stuart) sử dụng để viết khoảng 57 bức thư đang được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia Pháp ở Paris, theo AFP.

Ba chuyên gia - bao gồm nhà khoa học máy tính, nhà mật mã học người Pháp George Lasry; nghệ sĩ piano, giáo sư âm nhạc người Đức Norbert Biermann; và nhà vật lý Nhật Bản Satoshi Tomokiyo - đã sử dụng thuật toán máy tính, phân tích ngôn ngữ và các kỹ thuật giải mã thủ công để khám phá ý nghĩa của các bức thư bí ẩn.

Ông Lasry cho biết việc giải mã giống như "giải một ô chữ rất lớn", trong đó họ dành phần lớn thời gian cho việc "sao chép các ký tự được mã hóa (tổng cộng 150.000 ký hiệu) và giải nghĩa chúng". Kết quả là họ đã xác định được tổng cộng 50.000 từ giúp làm sáng tỏ khoảng thời gian bị giam cầm của Nữ hoàng Mary.

"Đủ để lấp đầy một cuốn sách", ông Lasry nói.

Ba nhà giải mã phát hiện ra rằng thư từ được viết bằng tiếng Pháp chứ không phải bằng tiếng Ý như các chuyên gia lâu nay đã tin. Họ cũng có thể xác định rằng những bức thư có khả năng được Nữ hoàng Mary viết trong khoảng thời gian 1578-1584, tức 6 năm trong tổng số 19 năm bà bị giam cầm bởi người cô họ, Nữ hoàng Elizabeth I của Anh. Hầu hết chúng đều được gửi đến sứ giả của Pháp tại Anh Michel de Castelnau.

Trong những bức thư gửi cho de Castelnau, bà Mary đã phàn nàn về việc bị giam cầm và sức khỏe yếu ớt của mình. Bà than thở rằng các cuộc đàm phán để trả tự do cho bà đã không được bà Elizabeth I thực hiện một cách thiện chí. Bà đã nói xấu các đồng minh của bà Elizabeth I và những người bắt giữ bà.

Theo những bức thư này, bà cũng đã cố gắng hối lộ các quan chức của bà Elizabeth I - dường như không có kết quả vì cuối cùng bà đã bị xử tử vào năm 1587.

Nữ hoàng Mary cũng nổi tiếng với việc sử dụng một phương pháp gấp thư siêu phức tạp được gọi là "khóa xoắn ốc" - bao gồm một loạt thao tác gấp, rạch và nhét - để người khác không thể đọc trộm thư. Đây là kỹ thuật mà các chuyên gia ngày nay vẫn đang cố gắng tìm hiểu cách thức hoạt động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.