Đi khám đau dạ dày, bất ngờ phát hiện ung thư gan
Chị Lê Thị Vân (44 tuổi, TP.HCM) nhiều tháng liền bị đau bụng âm ỉ, ăn không tiêu, cơ thể mệt mỏi. Ban đầu, chị được chẩn đoán viêm dạ dày và điều trị bằng thuốc nhưng triệu chứng không cải thiện.
Theo lời khuyên của người nhà, chị đến Bệnh viện FV khám với ThS-BSCKII Phan Văn Thái - Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện FV.
Trong quá trình siêu âm bụng tìm nguyên nhân đau, bác sĩ tình cờ phát hiện một khối u gan kích thước 3 cm. Kết quả chụp CT sau đó cho thấy hình ảnh điển hình của ung thư biểu mô tế bào gan. Xét nghiệm máu cũng ghi nhận chỉ số AFP - chất chỉ điểm ung thư gan - tăng rất cao, lên tới 2.700 ng/mL (trong khi chỉ số này ở người bình thường dưới 10 ng/mL).
"Ở trường hợp này, ung thư gan được phát hiện hoàn toàn tình cờ. Khối u còn nhỏ và chưa gây triệu chứng gì, đây là thời điểm rất thuận lợi để điều trị triệt để", bác sĩ Phan Văn Thái cho biết.
Đánh giá khối u còn khu trú, chưa di căn và chức năng gan còn tốt, ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi cắt phần gan chứa khối u.

ThS-BS.CKII Phan Văn Thái tư vấn phương án điều trị cho bệnh nhân
ẢNH: BỆNH VIỆN FV
Tỉnh dậy sau mổ, bệnh nhân ngỡ ngàng vì "không thấy đau"
Khi nhận chỉ định phẫu thuật, chị Vân không giấu được sự lo lắng. "Hôm vào phòng mổ, tôi sợ quá nên khóc luôn. Nhưng bác sĩ giải thích mình phát hiện sớm nên mổ ngay sẽ có cơ hội khỏi bệnh rất cao, nhờ vậy tôi cũng yên tâm phần nào".
Ca mổ được thực hiện bằng phương pháp nội soi dưới gây mê toàn thân.
Ê-kíp tạo 5 đường rạch nhỏ trên thành bụng để đưa dụng cụ nội soi vào phẫu trường. Sau khi bóc tách, khối u cùng phần gan tổn thương được lấy ra qua một đường rạch khoảng 3 cm ở rốn, giúp che giấu sẹo và đảm bảo tính thẩm mỹ.
Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khối u được lấy trọn. Điều khiến bệnh nhân ngỡ ngàng nhất là cảm giác sau khi tỉnh mê. "Tỉnh dậy tôi cứ tưởng phải đau lắm. Ai ngờ sờ bụng rồi vạch ra xem thì thấy vết mổ nhỏ xíu, gần như không đau gì cả!", chị Vân kể.

BS Thái và ekip phẫu thuật nội soi bóc tách khối u cho bệnh nhân
ẢNH: BỆNH VIỆN FV
Nhờ phẫu thuật bằng kỹ thuật nội soi ít xâm lấn, bệnh nhân được tập đi lại sau 2 ngày, xuất viện sau 5 ngày điều trị. Sau phẫu thuật, chỉ số AFP giảm từ 2.700 ng/mL xuống còn 2,5 ng/mL, trở về mức bình thường.
Theo bác sĩ Phan Văn Thái, mặc dù khối u được phát hiện ở giai đoạn sớm nhưng chỉ số AFP trước mổ rất cao - đây là một yếu tố cho thấy nguy cơ tái phát sau điều trị cao hơn. Do đó, bệnh nhân cần tái khám định kỳ mỗi 3 tháng bằng siêu âm gan kết hợp xét nghiệm AFP nhằm phát hiện sớm nếu bệnh tái phát.
Đến nay, sau hai lần tái khám, kết quả đều rất khả quan. Siêu âm không ghi nhận khối u tái phát và chỉ số AFP ổn định ở mức 2-2,5 ng/mL.
"Tôi rất biết ơn bác sĩ Thái đã mổ cho tôi. Bác sĩ tận tâm, điều dưỡng thì chăm sóc chu đáo, không để bệnh nhân phải tự xoay xở điều gì. Nhờ mọi người mà tôi hồi phục rất nhanh", chị Vân xúc động chia sẻ.
Tầm soát định kỳ giúp tăng cơ hội điều trị ung thư gan
Theo GLOBOCAN 2022, ung thư gan là loại ung thư gây tử vong nhiều nhất tại Việt Nam, với hơn 23.000 ca tử vong và khoảng 24.500 ca mắc mới mỗi năm.
Điều đáng lo ngại là ung thư gan giai đoạn sớm hầu như không có triệu chứng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như sụt cân, đau hạ sườn phải, vàng da hay chướng bụng, bệnh thường đã ở giai đoạn muộn.
Bác sĩ Phan Văn Thái khuyến cáo, những người mắc viêm gan B, viêm gan C, xơ gan hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh gan là nhóm nguy cơ cao, cần được siêu âm gan và xét nghiệm các dấu ấn sinh học như AFP, AFP-L3, PIVKA-II định kỳ mỗi 3 - 6 tháng.
Đối với người từ 40 tuổi trở lên, ngay cả khi không có triệu chứng, không thuộc nhóm nguy cơ cao như trên, việc kiểm tra sức khỏe gan định kỳ hằng năm bằng siêu âm bụng cũng rất cần thiết để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, khi cơ hội điều trị khỏi còn cao.

Theo bác sĩ Phan Văn Thái, người từ 40 tuổi nên tầm soát sức khỏe gan định kỳ hằng năm
ẢNH: BỆNH VIỆN FV
Để tìm hiểu thông tin về các dịch vụ chẩn đoán và điều trị ung thư gan tại Bệnh viện FV, bạn đọc có thể đến trực tiếp địa chỉ số 06 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ (Quận 7 cũ), TP.HCM hoặc liên hệ (028) 3511 3333. FV áp dụng chính sách cộng gộp quyền lợi BHYT, bảo hiểm tư nhân và trả góp 0% lãi suất để hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân.
Bình luận (0)