Bất ngờ với túi xách thời trang bằng cây bồn bồn

18/06/2022 15:00 GMT+7

Lâu nay, cây bồn bồn thường được người miền Tây chế biến thành nhiều món ăn ngon, nhưng ít ai ngờ có thể làm thành túi xách thời trang thật đẹp.

Người tiên phong khởi nghiệp với mô hình đan túi xách thời trang bằng cây bồn bồn là chị Phạm Thị Hồng Nguyên (31 tuổi), ngụ ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, H.Cái Nước, Cà Mau.

Chị Nguyên sử dụng chiếc túi xách thời trang do chính mình gia công

DUY TÂN

Chị Nguyên kể, trước đây gia đình khó khăn, không đất canh tác nên chị lên Bình Dương làm công nhân, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Năm 2020, nhận thấy cây bồn bồn được trồng rất nhiều ở quê, ngoài chế biến món ăn, có thể làm đồ thủ công mỹ nghệ, túi xách… nên chị quyết định nghỉ việc về quê khởi nghiệp.

“Qua tìm hiểu thực tế, thấy cây bồn bồn khi chế biến món ăn chỉ sử dụng phần thân non, còn lá và thân già bị bỏ đi. Từ đó, tôi nảy sinh ý tưởng tận dụng phần phế phẩm này để đan túi xách”, chị Nguyên nói.

Ban đầu, chị Nguyên gặp rất nhiều khó khăn. Sản phẩm làm ra bị lỗi, mẫu mã hạn chế, chưa phù hợp thị hiếu người tiêu dùng… nên phải bỏ đi. Song, với bàn tay khéo léo và sự kiên trì học hỏi, không lâu sau, chị đã thuần thục tất cả công đoạn. Đến nay, chị đã sáng tạo thành công, cho ra hàng chục mẫu túi xách hợp thời trang, cách tân đẹp mắt.

Dưới đây là một số mẫu túi xách từ cây bồn bồn được làm từ đôi bàn khéo léo của chị Nguyên:

Theo chị Nguyên để làm một chiếc túi xách từ bồn bồn, phải chú trọng từ khâu phơi lá, phơi vừa đủ nắng để đảm bảo độ dai nhưng vẫn giữ được độ sáng màu khi đan. Công đoạn đan túi, tạo hình cũng rất công phu, như: Tạo khung, đan túi thô, phủ keo, may khóa, trang trí, tạo kiểu.

Hiện tại, mỗi tháng chị Nguyên làm ra hơn 30 túi xách thời trang đủ mẫu mã. Mỗi chiếc được bán với giá từ 200.000 - 400.000 đồng, tùy mẫu mã, kích thước.

Nhận thấy mô hình đan túi xách của chị Nguyên mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều chị em địa phương cũng đến học hỏi cách làm. Không chỉ nhiệt tình truyền nghề, chị Nguyên còn giao nguyên liệu cho chị em đan thô, với giá gia công từ 50.000 - 70.000 đồng/chiếc.

Chị Nguyên kỳ vọng, với túi xách từ cây bồn bồn, đặc sản địa phương không chỉ được biết đến qua ẩm thực, còn hướng tới một sản phẩm thời trang, góp phần phát triển sản phẩm xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chị đã thành lập một fanpage trên Facebook để giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

Bà Nguyễn Kiều My, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thạnh Phú, đánh giá cao về sản phẩm túi xách làm từ cây bồn bồn của chị Nguyên. Mô hình này đã tạo cơ hội việc làm cho chị em phụ nữ địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.