Bắt nhân viên ngân hàng đếm tay 5 triệu nhân dân tệ vì bực bội nhân viên bảo vệ

Văn Khoa
Văn Khoa
31/10/2021 19:38 GMT+7

Một triệu phú Trung Quốc cho hay đã rút 5 triệu nhân dân tệ (hơn 17,8 tỉ đồng) và yêu cầu nhân viên tại một ngân hàng ở Thượng Hải đếm bằng tay, sau khi ông có tranh cãi với nhân viên bảo vệ.

Một triệu phú ở Trung Quốc dọa rút hết tiền tiết kiệm sau khi có tranh cãi với nhân viên bảo vệ về việc đeo khẩu trang

Chụp Màn Hình Nextshark.com

Người đàn ông nói trên, chỉ được biết với tên “Sunwear”, viết trên mạng xã hội Weibo vào ngày 16.10 rằng ông đã rút 5 triệu nhân dân tệ tiền tiết kiệm từ Ngân hàng Thượng Hải sau khi nhận phải “dịch vụ phục vụ khách hàng tồi tệ nhất”, theo báo Business Insider ngày 30.10. Ông viết rằng nhân viên bảo vệ tại ngân hàng có “thái độ khủng khiếp”.

Ông Sunwear viết tiếp ông đã rút tối đa số tiền có thể được rút trong một ngày và cho hay ông định rút hết phần còn lại của “hàng chục triệu” nhân dân tệ” để chuyển đến ngân hàng khác. Hiện không rõ liệu ông Sunwear có rút số tiền còn lại hay không.

Ông Sunwear còn viết ông đã yêu cầu ngân hàng đếm bằng tay số tiền mặt của ông và nhiều nhân viên ngân hàng đã mất 2 tiếng đồng hồ để đếm số tiền đó.

Ngân hàng cho hay việc ông Sunwear rút số tiền ở mức cho phép tối đa xuất phát từ sự bất đồng giữa ông với một nhân viên bảo vệ về các quy định phòng chống Covid-19. Theo thông báo từ Ngân hàng Thượng Hải, ông Sunwear không đeo khẩu trang khi vào ngân hàng, nên một nhân viên bảo vệ đã yêu cầu ông làm việc đó.

Trong dòng tweet trên Weibo sau đó, ông Sunwear viết rằng ông quên mang theo khẩu trang và đã hỏi xin một cái hoặc hỏi có cửa hàng gần đó để mua một cái hay không. Ông khẳng định không từ chối đeo khẩu trang và luôn tuân thủ quy định phòng chống Covid-19.

Bánh burger nặng 1 kí, ăn hết được miễn phí lại có thưởng tiền
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.