Bắt nhóm bán chất nôn của cá nhà táng trị giá hơn 1 triệu USD tại Ấn Độ

Văn Khoa
Văn Khoa
27/10/2021 14:01 GMT+7

Giới chức Ấn Độ đã bắt giữ 2 người đàn ông và tịch thu hơn 7,7 kg chất nôn của cá nhà táng, được gọi là ambergris (long diên hương), có giá khoảng 1 triệu USD (hơn 22,7 tỉ đồng).

Chất long diên hương từ cá nhà táng bị cấm sở hữu và buôn bán ở Ấn Độ

Chụp màn hình MSN.COM

Báo Newsweek ngày 26.10 dẫn lại thông tin từ báo chí Ấn Độ cho hay giới chức kiểm lâm ở thị trấn Tiruvarur trong bang Tamil Nadu ngày 23.10 đã giăng bẫy sau khi nhận lời tố giác rằng một băng nhóm đang cố bán long diên hương cho thị trường nước ngoài. Theo đó, một số quan chức giả dạng làm khách hàng tiếp cận 2 người đàn ông bị tình nghi sở hữu long diên hương và ngỏ lời mua chất này từ họ.

Thế là 2 người đàn ông bị sập bẫy và bị bắt sau khi họ chào bán 7,7 kg long diên hương. Số long diên hương đó ước tính có giá khoảng 1 triệu USD (hơn 23 tỉ đồng), theo trang tin Vice.

Long diên hương là chất sáp màu xám có trong ruột của cá nhà táng và được dùng để làm nước hoa cao cấp. Khi có chỗ khó chịu trong bụng hoặc họng, cá nhà táng sẽ bao phủ chỗ đó bằng long diên hương rồi nhả chất đó ra, theo tạp chí National Geographic.

Một quan chức Ấn Độ cho tờ The Hindu hay: “Cá nhà táng nôn ra long diên hương và chất này nổi phía dưới mặt nước biển nên chỉ có người có kiến thức mới có thể thu thập được”.

Hồi tháng 6, giới kiểm lâm ở bang Kerala, Ấn Độ đã tịch thu gần 19 kg long diên hương từ 3 người đàn ông sau khi nhận được tin báo một nhóm người định bán chất này trong một thành phố gần đó, theo tờ Hindustan Times. Những người bị bắt khai rằng họ đặt hàng long diên hương từ ngư dân ở Sri Lanka, nhưng họ vẫn bị bắt vì chất này bị cấm sở hữu hay buôn bán ở Ấn Độ.

Tại sao cá voi mắc cạn? Bí ẩn vẫn còn đó
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.